12:07 18/12/2025

Tổng thống Trump giải thích mục đích phong tỏa dầu mỏ Venezuela

Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ đang tìm cách lấy lại dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác từ Venezuela, cho rằng các chính quyền trước đây đã để Venezuela tước đoạt lợi ích kinh tế của Mỹ tại nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài RT, phát biểu với các nhà báo ngày 17/12, Tổng thống Trump đã giải thích quyết định áp đặt lệnh phong tỏa trên biển đối với Venezuela. Ông Trump nói: “Họ đã lấy quyền khai thác dầu của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều dầu ở đó. Họ đã gạt các công ty của chúng ta ra và chúng ta muốn lấy lại”.

Ông Trump cáo buộc các chính quyền Mỹ trước đây yếu kém, tạo cơ hội cho Venezuela chiếm quyền kiểm soát các tài sản từng thuộc các công ty Mỹ. Ông nói: “Họ đã lấy đi vì chúng ta từng có một tổng thống có thể không để ý. Nhưng bây giờ họ sẽ không làm thế. Chúng ta muốn lấy lại”.

Venezuela đã quốc hữu hóa ngành dầu mỏ vào năm 1976, thành lập công ty nhà nước PDVSA và chấm dứt quyền sở hữu trực tiếp của các công ty nước ngoài đối với các mỏ dầu, trong khi vẫn cho phép các công ty quốc tế hoạt động theo hợp đồng dịch vụ.

Dưới thời Tổng thống Hugo Chavez năm 2007, chính phủ Venezuela nắm quyền kiểm soát đa số các dự án dầu lớn. Một số công ty năng lượng phương Tây, bao gồm ExxonMobil và ConocoPhillips, rút khỏi nước này sau khi từ chối các điều khoản mới và sau đó theo đuổi các vụ kiện.

Động thái của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe. Từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu bị cáo buộc buôn ma túy, khiến trên 90 người thiệt mạng. Ông Trump cũng cảnh báo mở rộng các cuộc tấn công băng đảng ma túy vào lãnh thổ Venezuela.

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại cuộc họp báo ở Caracas. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và chính phủ Venezuela kịch liệt phản đối các hành động của Mỹ và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới tội phạm ma túy, đồng thời cho rằng Mỹ đang theo đuổi chính sách mạo hiểm nhằm kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Sau khi Tổng thống Trump công bố một lệnh “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, nước này đã lên án lệnh phong tỏa là bất hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế, thương mại tự do và tự do hàng hải. Chính phủ Venezuela bác bỏ các cáo buộc của ông Trump, khẳng định rằng dầu mỏ và tài nguyên khoáng sản của nước này là tài sản chủ quyền. Phó Tổng thống Delcy Rodríguez nói: “Venezuela sẽ không bao giờ quay lại là thuộc địa của một đế chế hay bất kỳ cường quốc nước ngoài nào nữa”.

Ngày 17/12, nhiều quốc gia bao gồm Đức, Cuba, Nga và Mexico đã lên tiếng cảnh báo các lệnh phong tỏa của Mỹ nhằm vào Venezuela có thể đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đức phản đối bất kỳ động thái nào có thể gây nguy hại đến hòa bình và an ninh trong khu vực. Tuyên bố nhấn mạnh Đức quan tâm đến việc ngăn chặn tình hình trong khu vực xấu đi hơn nữa và cho biết đang quan ngại theo dõi sát các diễn biến.

Cùng ngày, trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã bày tỏ lập trường ủng hộ Chính phủ Venezuela, đồng thời đánh giá lệnh phong tỏa của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế và có thể gây leo thang căng thẳng trong khu vực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo căng thẳng liên quan đến Venezuela có thể dẫn đến những hậu quả khó lường đối với toàn bộ phương Tây.

Về phần mình, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi Liên hợp quốc đóng vai trò ngăn chặn tình trạng “đổ máu” ở Venezuela, đồng thời nhấn mạnh nước này phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào Venezuela.

Trong một động thái liên quan, ngày 17/12, công ty PDVSA thông báo việc xuất khẩu dầu mỏ của nước này tiếp tục diễn ra bình thường.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc