Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/5 cho biết Washington sẵn sàng chờ thêm “vài ngày” để nhận được phản hồi ‘đúng” từ Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên đang bước vào giai đoạn quyết định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khi đó, Tehran tiếp tục để ngỏ các kênh ngoại giao, song cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng nếu Mỹ tiến hành thêm các hành động quân sự.
Theo India Times, phát biểu với báo giới sau khi rời chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump nhận định các cuộc đàm phán hiện “đang ở thời điểm then chốt” và cảnh báo tình hình có thể nhanh chóng leo thang nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.
Ông Trump nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không nhận được câu trả lời đúng đắn, mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đã sẵn sàng”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington mong đợi “những câu trả lời đầy đủ và tích cực” từ Tehran, đồng thời cho rằng một thỏa thuận thành công sẽ giúp tiết kiệm “rất nhiều thời gian, nguồn lực và sinh mạng”.
Tổng thống Trump cũng đánh giá các đại diện hiện nay của Iran tham gia đàm phán “hợp lý hơn nhiều” so với trước đây và bày tỏ hy vọng hai bên vẫn có thể đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai phía.
Tuy nhiên, ông lưu ý cơ hội dành cho giải pháp ngoại giao là không nhiều. “Có thể chỉ vài ngày, nhưng mọi thứ cũng có thể thay đổi rất nhanh”, ông nói thêm.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump tái khẳng định Mỹ sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết tiến trình đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối cùng.
Ông nói: “Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của vấn đề Iran. Hoặc sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải thực hiện những biện pháp cứng rắn hơn, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”.
Tổng thống Trump cũng đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh vẫn còn khả năng đạt được một “giải pháp hợp lý” cho cuộc khủng hoảng.
Những phát biểu trên đã phần nào làm dịu lo ngại của thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu giảm gần 6% nhờ kỳ vọng các cuộc đàm phán đang tiến gần tới bước đột phá và có thể giúp tránh nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng tại Trung Đông.
Về phía Iran, nước này cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tiến hành thêm các hành động quân sự.
Trong thông cáo ngày 20/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố: “Nếu các hành động gây hấn nhằm vào Iran tiếp diễn, xung đột khu vực sẽ vượt ra ngoài phạm vi hiện nay”.
Tehran cũng thông báo thành lập “Cơ quan Quản lý Eo biển và vịnh Ba Tư” mới nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng cả những động thái công khai và ngầm từ phía đối phương đều cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tiếp Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi tại Tehran để trao đổi về tiến trình đàm phán Mỹ-Iran và các nỗ lực ổn định khu vực.
Theo hãng thông tấn Tasnim, ông Naqvi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, trong khi Tổng thống Pezeshkian tái khẳng định cam kết của Tehran đối với con đường ngoại giao.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Iran cho biết Tehran luôn tôn trọng các cam kết của mình và nỗ lực tránh xảy ra chiến tranh. Ông khẳng định mọi kênh ngoại giao vẫn được Iran để ngỏ, đồng thời cảnh báo rằng việc ép buộc Iran đầu hàng bằng vũ lực là “ảo tưởng”.
Theo ông Pezeshkian, giải pháp ngoại giao dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau vẫn là lựa chọn “khôn ngoan, an toàn và bền vững hơn chiến tranh”.