Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/2 cảnh báo các quốc gia không nên rút khỏi những thỏa thuận thương mại vừa được đàm phán với Mỹ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế khẩn cấp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh nếu điều này xảy ra, ông sẽ áp đặt các mức thuế cao hơn nhiều theo những quy định thương mại khác.
Theo hãng tin Reuters, trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông cũng có thể áp thêm phí cấp phép đối với các đối tác thương mại, trong bối cảnh tương lai không chắc chắn các chính sách thuế quan của ông tiếp tục phủ bóng lên nền kinh tế toàn cầu và khiến thị trường chứng khoán giảm điểm.
Trên Truth Social, ông Trump viết: “Bất kỳ quốc gia nào muốn ‘chơi trò chơi’ sau phán quyết của Tòa án Tối cao, đặc biệt là những quốc gia đã lừa Mỹ trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều và tồi tệ hơn so với mức thuế mà họ vừa mới đồng ý. Phải thật cẩn thận”.
Tổng thống Trump cho rằng mặc dù tòa án đã vô hiệu hóa các mức thuế được ban hành theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), song phán quyết này đồng thời khẳng định khả năng của ông trong việc sử dụng các thẩm quyền pháp lý khác để áp thuế một cách mạnh mẽ và có cơ sở pháp lý chắc chắn hơn so với các biện pháp trước đó.
Ông cũng đề cập khả năng Mỹ có thể áp đặt các khoản phí cấp phép mới đối với các đối tác thương mại, song không cung cấp thêm chi tiết.
Người phát ngôn của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức trước đề nghị cung cấp thêm thông tin về kế hoạch nêu trên.
Tại Brussels (Bỉ), Nghị viện châu Âu cùng ngày đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, sau khi Tổng thống Trump áp đặt mức thuế nhập khẩu tạm thời mới 15% đối với hàng hóa từ tất cả các quốc gia.
Theo thỏa thuận, hàng hóa của EU sẽ chịu mức thuế 15% khi vào thị trường Mỹ, trong đó hàng trăm mặt hàng như thực phẩm, phụ tùng máy bay, khoáng sản quan trọng, nguyên liệu dược phẩm và các sản phẩm khác được miễn trừ. Đổi lại, EU sẽ bãi bỏ thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm cả hàng hóa công nghiệp.
Ngày 20/2, Tổng thống Trump ban đầu công bố mức thuế tạm thời 10% theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, trước khi nâng lên 15%, mức tối đa theo quy định, vào ngày hôm sau.
Theo AFP, mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ 00 giờ 01 phút (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 25/2. Cùng thời điểm, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết sẽ ngừng thu các khoản thuế theo IEEPA, vốn đã bị coi là bất hợp pháp, hơn ba ngày sau phán quyết của Tòa án Tối cao.
Sau phán quyết liên quan đến các mức thuế quan của Tổng thống Trump, thị trường chứng khoán Phố Wall khép lại phiên giao dịch ngày 23/2 trong sắc đỏ, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về sự không chắc chắn của chính sách thương mại.
Triển vọng đối với các thỏa thuận thương mại quốc tế của Tổng thống Trump vẫn còn nhiều bất ổn, khi Trung Quốc kêu gọi Washington hủy bỏ các biện pháp thuế quan, EU tạm dừng tiến trình phê duyệt thỏa thuận và Ấn Độ trì hoãn các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cuối tuần qua cho biết chính quyền Tổng thống Trump dự kiến khởi động các cuộc điều tra mới về hành vi thương mại không công bằng theo Mục 301 đối với một số quốc gia. Đây là một bước đi pháp lý có thể tạo cơ sở cho việc đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới.
Trong khi đó, một nhóm gồm 22 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã trình dự luật yêu cầu chính quyền hoàn trả toàn bộ các khoản thuế được áp dụng theo IEEPA vốn đã bị coi là bất hợp pháp trong vòng 180 ngày. Tuy nhiên, dự luật này vẫn phải trải qua quy trình bỏ phiếu và kết quả hiện chưa rõ ràng.