09:07 20/09/2025

Tổng thống Trump đưa ra nhận xét mới về vụ ‘UAV Nga’ xâm nhập không phận Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) có thể đã bị vô hiệu hóa và rơi “khắp nơi”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, D.C., ngày 16/9/2025, trước khi bắt đầu chuyến công du tới Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 19/9, theo giờ địa phương, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng các thiết bị bay không người lái đã vi phạm không phận Ba Lan có thể đã bị “vô hiệu hóa” và mất kiểm soát.

Vácsava (Warsaw) cáo buộc rằng 19 thiết bị bay không người lái đã xâm nhập không phận nước này vào đêm 9, rạng sáng 10/9, cho rằng Moskva (Moscow) dàn dựng một hành động khiêu khích nhằm thử phản ứng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhiều quan chức Liên minh châu Âu (EU), trong đó có nhà ngoại giao cấp cao Kaja Kallas, gọi sự việc này là một “hành vi vi phạm có chủ ý”.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hỏi về vụ việc và ông từ chối khẳng định việc xâm nhập này có chủ ý hay không, gợi ý rằng các thiết bị bay không người lái có thể đơn giản là bay lạc sau khi bị gây nhiễu điện tử.

Tổng thống Trump nói: “Các bạn biết đấy, tôi không thể bình luận liệu đó có phải là một sai lầm hay không. Rõ ràng là chúng không nên ở đó, điều đó thì ai cũng thấy. Người ta cho rằng chúng đã bị vô hiệu hóa. Các bạn biết đấy, ngày nay cách tấn công hiệu quả nhất vào một thiết bị bay là vô hiệu hóa nó, và khi đó chúng rơi khắp nơi”, đồng thời bày tỏ sự “thất vọng” lớn về sự cố này.

Theo RT, nhận xét mới nhất của Tổng thống Trump khác với phát biểu trước đó trong tuần, khi ông gợi ý rằng sự việc “có thể là một sai sót”.

Ngày 11/9, khi được các phóng viên hỏi về tuyên bố của Vácsava, Tổng thống Trump trả lời: “Có thể đó chỉ là một sai lầm… Nhưng dù thế nào, tôi cũng không hài lòng với bất kỳ điều gì liên quan đến toàn bộ tình huống này. Nhưng hy vọng rằng nó sẽ sớm kết thúc”.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau đó tiếp tục cáo buộc Liên bang Nga, khẳng định sự cố này không phải là nhầm lẫn.

Ông Tusk mô tả là “một vụ vi phạm chưa từng có đối với không phận Ba Lan” và nói rằng nó đã đưa châu Âu đến “gần nhất với nguy cơ xung đột công khai kể từ Thế chiến II”.

Vào ngày 19/9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố bất kỳ ai nghi ngờ tường thuật của Vácsava đều là “tác giả hoặc đồng phạm của tuyên truyền Nga”.

Để ứng phó, Ba Lan phải tạm thời đóng cửa sân bay chính, đặt lực lượng phòng không vào tình trạng báo động cao và gần nhất là khởi động cuộc kiểm tra trên toàn quốc đối với các hầm trú bom như một phần của chương trình phòng thủ dân sự trị giá khoảng 1,4 tỷ USD nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng trong trường hợp xung đột leo thang thêm.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Trong khi đó, theo RT, các quan chức Liên bang Nga chỉ ra rằng những thiết bị bay được dùng trong các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự ở Ukraine không có tầm bay đủ xa để vươn sâu vào lãnh thổ Ba Lan, ám chỉ rằng sự việc có thể là một “cờ giả” do Kiev dàn dựng nhằm lôi kéo NATO trực tiếp đối đầu với Moskva.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova ngày 19/9 cho biết, Vácsava đã từ chối hợp tác điều tra sự cố này và gạt bỏ những thông tin do quân đội Liên bang Nga cung cấp.

Theo bà Zakharova, hành động như vậy chứng tỏ Ba Lan không quan tâm đến việc tìm kiếm sự thật.

“Rõ ràng đây lại là một phần của chiến dịch thông tin quy mô lớn nhằm bôi xấu Liên bang Nga và huy động thêm sự ủng hộ cho chính quyền Kiev, cũng như một nỗ lực nhằm phá hoại tiến trình chính trị giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc