05:05 11/05/2026

Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo mới sau khi Iran tuyên bố ‘kết thúc kiềm chế’

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng lời lẽ cứng rắn nhằm vào Iran, cảnh báo rằng thời kỳ “trì hoãn ngoại giao” kéo dài của nước này sắp kết thúc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Trong suốt 47 năm qua, Iran đã đùa giỡn với Mỹ và phần còn lại của thế giới”, đồng thời nói thêm rằng Iran “sẽ không còn cười được nữa”.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu chính quyền Mỹ đã xem xét bản phản hồi mới nhất của Iran vào thời điểm bài đăng được công bố hay chưa, bởi nội dung bài viết không đề cập trực tiếp đến phản hồi này.

Trước đó, cũng trong ngày 10/5, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz đã củng cố lập trường của chính quyền Tổng thống Trump khi phát biểu trên chương trình Fox News Sunday rằng Washington đã đưa ra một “lằn ranh đỏ rất rõ ràng” trong đề xuất gửi tới Tehran.

Theo Đại sứ Waltz, Tổng thống Trump “đã nói rõ rằng Iran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và họ cũng không thể bắt nền kinh tế thế giới làm con tin”.

Những phát biểu này, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, phản ánh chính sách lâu nay của Mỹ rằng Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân - lập trường đã định hình chính sách ngoại giao của Washington đối với Tehran qua nhiều đời chính quyền.

Trong khi đó, Iran từ lâu khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích dân sự, dù các chính phủ phương Tây và các thanh sát viên quốc tế nhiều lần bày tỏ lo ngại về quy mô cũng như mục đích thực sự của chương trình.

Cũng trong ngày 10/5, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Iran đã gửi phản hồi về đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2 tới nay.

Ngày 10/5, IRNA đưa tin: “Phản hồi của Cộng hòa Hồi giáo Iran về dự thảo mới nhất do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến sự đã được chuyển hôm nay, thông qua một nhà trung gian Pakistan”.

IRNA không nêu chi tiết phản hồi của Iran, chỉ cho biết rằng, theo khuôn khổ được đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn này sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến sự trong khu vực.

Trước đó, theo kênh Al Jazeera, trong bài đăng trên nền tảng Truth Social tối 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với các đòn quân sự mạnh hơn, nếu không sớm chấp nhận thỏa thuận.

Thỏa thuận do Mỹ gửi là một văn bản gồm 14 điểm. Theo đó, Iran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời dừng toàn bộ hoạt động làm giàu urani trong ít nhất 12 năm. Nước này cũng sẽ phải bàn giao khoảng 440 kg urani đã làm giàu ở mức 60%.

Đổi lại, Mỹ sẽ từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran và chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này.

Hai bên cũng sẽ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này trong vòng 30 ngày sau khi ký thỏa thuận.

Chú thích ảnh
Ngày 2/3/2026, Tướng Jabari của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và cảnh báo bất kỳ con tàu nào tìm cách đi qua sẽ bị Hải quân Iran nhắm mục tiêu khai hoả. (Trong ảnh: Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng với việc gửi phản hồi với đề xuất của Mỹ, vào ngày 10/5, một người phát ngôn Quốc hội Iran tuyên bố rằng “sự kiềm chế của Tehran đã kết thúc”, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tàu thuyền Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng “mạnh mẽ và mang tính quyết định” nhằm vào các tàu và căn cứ của Mỹ.

Ông Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, đưa ra tuyên bố này trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang.

Ông Rezaei viết: “Kể từ hôm nay, sự kiềm chế của chúng tôi đã kết thúc. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tàu thuyền của chúng tôi sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ và mang tính quyết định của Iran nhằm vào các tàu và căn cứ của Mỹ”

Người phát ngôn của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Đồng hồ đang đếm ngược đối với các lợi ích của người Mỹ” và chỉ rõ Mỹ “phải thích nghi với trật tự khu vực mới” và lựa chọn tốt nhất đối với Mỹ là “nhượng bộ”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc