Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ mở rộng không kích nhằm vào Iran, nhắm tới nhà máy điện và các cầu trong tuần tới nếu Tehran không đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.
Cầu B1 tại thủ phủ Karaj của tỉnh Alborz, Iran, bị tấn công ngày 2/4/2026. Ảnh: i24NEWS/TTXVN
Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương ngày 14/7: "Tuần tới sẽ thực sự rất tồi tệ đối với họ, vì tuần tới sẽ đến lượt các nhà máy điện. Tuần tới sẽ đến lượt các cây cầu. Chúng ta sẽ đánh sập toàn bộ các nhà máy điện của họ. Chúng ta sẽ đánh sập toàn bộ các cây cầu của họ, trừ khi họ chịu ngồi vào bàn đàm phán".
Tổng thống Trump cũng cho biết quân đội Iran đã "suy giảm nghiêm trọng" sau các đợt không kích liên tiếp của Mỹ. Ông đồng thời khẳng định các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn "cho đến khi tôi nói là đủ".
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump chia sẻ rằng các đại diện của ông đã tiếp xúc với quan chức Iran trong thời gian gần đây. Khi được hỏi thông điệp gửi tới Tehran là gì, ông Trump đáp: "Các ông tốt hơn hết nên đạt được một thỏa thuận. Nếu không, các ông sẽ chẳng còn lại gì".
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: ANI/TTXVN
Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.
Đêm 14/7 theo giờ Mỹ, các lực lượng của Mỹ đã chính thức nối lại phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời tiến hành đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm thứ tư liên tiếp Washington mở các cuộc tấn công sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ.
Trong thông báo, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hoạt động quân sự mới này nhằm làm suy giảm năng lực mà Washington cho là Iran sử dụng để tấn công các tàu thương mại trên eo biển Hormuz, đồng thời diễn ra song song với việc triển khai trở lại lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển của Iran.
Về phần Iran, truyền thông nước này đã đưa tin về nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bandar Abbas, thành phố Ahvaz và trên các đảo Kish, Qeshm. Giới chức Iran cho biết một nhà máy điện trên đảo Kish bị trúng đạn, song chưa ghi nhận thương vong.
Vào tháng 4, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin ít nhất 8 dân thường nước này đã thiệt mạng và 95 người khác bị thương trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào cầu B1 tại thủ phủ Karaj của tỉnh Alborz, một trong những cây cầu cao nhất Trung Đông và là dự án hạ tầng quan trọng của Iran.