03:07 16/03/2026

Tổng thống Trump điều chỉnh trong cách tiếp cận về dầu mỏ giữa xung đột Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng: “Mỹ là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt xa các nước khác. Vì vậy khi giá dầu tăng, chúng ta cũng thu được rất nhiều tiền”.

Chú thích ảnh
Kho dự trữ dầu ở Cushing, bang Oklahoma, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo phân tích được báo Financial Times dẫn lại từ các ước tính của Ngân hàng đầu tư Jefferies, Mỹ có thể trở thành một trong những quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ đà tăng của giá năng lượng toàn cầu sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát,

Giá dầu thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng do tác động từ cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Trung Đông. Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy dự báo nếu mức giá cao này được duy trì trong năm nay, các doanh nghiệp dầu khí Mỹ có thể thu thêm khoảng 63,4 tỷ USD từ hoạt động khai thác.

Dầu Brent, chuẩn tham chiếu quốc tế, đã tăng hơn 30% trong phiên giao dịch ngày 15/3, có thời điểm vượt 119 USD/thùng, khi thị trường lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn kéo dài.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu tăng cũng mang lại lợi ích nhất định cho Washington.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 13/3, ông viết: “Mỹ là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt xa các nước khác. Vì vậy khi giá dầu tăng, chúng ta cũng thu được rất nhiều tiền”.

Tuyên bố này cho thấy sự điều chỉnh trong cách tiếp cận của ông Trump, từ việc nhấn mạnh mục tiêu giữ giá năng lượng ở mức thấp sang nhìn nhận giá dầu cao như một yếu tố có lợi cho nền kinh tế Mỹ.

Sự thay đổi quan điểm này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang gặp khó khăn trong việc đưa ra kế hoạch rõ ràng nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Giới chức Iran cho biết Eo biển Hormuz hiện không mở cho các tàu của Mỹ và Israel, dù khu vực này không bị phong tỏa bằng rào cản vật lý. Theo báo The Guardian, hơn 1.000 tàu chở hàng, chủ yếu là tàu dầu và khí đốt, đã bị cản trở khi tìm cách đi qua tuyến đường biển này.

Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến cuối tháng, tạp chí The Economist dẫn nhận định của một số nhà phân tích cho rằng giá dầu thô có thể tăng lên 150 USD, thậm chí 200 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá dầu leo thang cũng tạo áp lực đáng kể đối với kinh tế Mỹ. Báo The Wall Street Journal cho biết chi phí xăng dầu, vận tải cùng nhiều loại hàng hóa và dịch vụ trong nước đã tăng theo giá năng lượng.

Dù vậy, với vị thế là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, Mỹ được cho là có khả năng giảm bớt phần nào tác động tiêu cực từ cú sốc giá năng lượng so với nhiều nền kinh tế khác.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc