12:16 14/12/2025

Tổng thống Trump dè dặt về bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông không chắc liệu đảng Cộng hòa có giữ được quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2026 hay không, khi một số chính sách kinh tế của ông vẫn chưa phát huy đầy đủ tác động.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal ngày 12/12 tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh những nỗ lực của bản thân ông nhằm thu hút các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD vào Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng dòng vốn này sẽ góp phần chuyển đổi nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump cũng thừa nhận không thể dự đoán liệu những thành quả đó có mang lại lợi thế chính trị cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào mùa Thu năm sau hay không.

Trả lời câu hỏi về khả năng đảng Cộng hòa đánh mất Hạ viện vào tháng 11, ông Trump thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không thể nói được. Tôi cũng không rõ khi nào toàn bộ dòng tiền này mới thực sự phát huy tác dụng”. Tổng thống Trump đồng thời nhắc tới các dự báo cho rằng bước ngoặt có thể rơi vào quý II năm sau.

Thực tế, kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, thành quả tăng trưởng không lan tỏa đồng đều. Việc làm tăng chậm, tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu đi lên, trong khi giá cả hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tiếp tục tăng gây áp lực lên túi tiền người dân Mỹ. Điều đó khiến nhiều người Mỹ không còn tin rằng các chỉ số tăng trưởng phản ánh đúng cuộc sống tài chính thường nhật của họ.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại công trường xây dựng ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo The Wall Street Journal, chính những lo ngại về kinh tế của cử tri đã góp phần đưa ông Trump tiến tới chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2 đến này, cử tri ngày càng tỏ ra bi quan hơn về cách nhà lãnh đạo này điều hành nền kinh tế. Về phần mình, ông Trump tuyên bố sẽ kéo giá cả xuống, đồng thời khẳng định ông thực tế đã làm được điều đó.

Ông cũng nêu bật: “Dòng tiền khổng lồ đang đổ vào đất nước này và được dùng để xây dựng mọi thứ, từ nhà máy ô tô, trí tuệ nhân tạo (AI) cho tới đủ loại dự án khác. Tôi không thể nói chính xác điều đó sẽ được cử tri cảm nhận ra sao, điều duy nhất tôi có thể làm là hoàn thành công việc của mình”.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết tổng thống và đội ngũ của ông cam kết đẩy mạnh quảng bá các chính sách kinh tế trên khắp cả nước trong năm tới, đồng thời ông Trump sẽ tích cực vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nhà Trắng viện dẫn hàng loạt biện pháp kinh tế như bằng chứng cho những tiến triển đạt được, trong đó có việc gia hạn và mở rộng cắt giảm thuế, nới lỏng các quy định liên bang, thúc đẩy sản xuất năng lượng nội địa và gây sức ép để doanh nghiệp đưa dây chuyền sản xuất trở lại Mỹ. Ông Trump cũng lưu ý đến các thỏa thuận thương mại mới, cho rằng chúng sẽ giúp thu hẹp thâm hụt thương mại và giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chỉ có hai tổng thống chứng kiến đảng của mình giành thêm ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đó là ông Bill Clinton năm 1998 và George W. Bush năm 2002.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc