Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ được hoàn tất “và mọi người sẽ hài lòng”, bất chấp căng thẳng gia tăng và sự không chắc chắn liên quan đến việc Tehran có tham gia vòng đàm phán tiếp theo tại Islamabad hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/4 cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với một người dẫn chương trình radio theo khuynh hướng bảo thủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng: “Chúng tôi đã làm rất tốt, và chúng tôi sẽ hoàn tất việc này, và mọi người sẽ hài lòng”
Những phát biểu nêu trên của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran bác bỏ việc đàm phán với Mỹ “dưới cái bóng của các mối đe dọa”.
Ông Ghalibaf, người đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán, đã chỉ trích gay gắt quyết định của ông Trump về việc áp đặt phong tỏa đối với eo biển Hormuz, điều mà Tehran cho rằng là vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh.
Trên nền tảng mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran nói rằng Tổng thống Mỹ đang tìm cách sử dụng các mối đe dọa để biến các cuộc đàm phán thành “một bàn đầu hàng hoặc cái cớ để tái khởi động chiến tranh”.
Ông Ghalibaf cũng cho biết Iran đã chuẩn bị các phương án quân sự mới nếu lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian hết hạn trong tuần này.
Khi được hỏi về sự phản đối của Iran đối với đàm phán, Tổng thống Trump khẳng định: “Họ sẽ đàm phán, và nếu họ không làm vậy, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề chưa từng thấy trước đây”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận công bằng, và họ sẽ xây dựng lại đất nước của mình, nhưng khi làm điều đó, họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không có khả năng tiếp cận, không có cơ hội sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Về vấn đề uranium, báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 21/4 cho biết, trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump nói rằng việc thu hồi kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran sẽ mất nhiều thời gian, nhắc đến các hành động quân sự vào tháng 6/2025 của Mỹ.
Tổng thống Trump nói: “Chiến dịch Nhát búa lúc nửa đêm (Midnight Hammer) là một sự phá hủy hoàn toàn và triệt để các cơ sở hạt nhân ở Iran. Do đó, việc đào bới lại sẽ là một quá trình dài và khó khăn”.
Nhà lãnh đạo Mỹ duy trì quan điểm rằng Iran phải bàn giao kho uranium của mình và dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, coi đây là điều kiện cốt lõi của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Trước đó vào ngày 19/4, Tổng thống Trump thông báo rằng các đại diện Mỹ sẽ bay tới thủ đô Islamabad của Pakistan để tiến hành đàm phán với Iran, dù Tehran vẫn chưa chính thức xác nhận tham gia và yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì phong tỏa hải quân đối với các tàu ra vào các cảng Iran, bắt đầu từ 21 giờ ngày 13/4, theo giờ Việt Nam. Tehran mô tả động thái này là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực.
Cũng trong ngày 19/4, Tổng thống Trump còn cảnh báo rằng Mỹ sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện của Washington nhằm chấm dứt xung đột, làm gia tăng lo ngại trên thị trường khi lệnh ngừng bắn dự kiến hết hạn vào tối 21/4, theo giờ Washington, tức là vào sáng 22/4, theo giờ Việt Nam.
Lo ngại về vận tải biển gia tăng sau khi Iran - từng tuyên bố hôm 17/4 rằng eo biển Hormuz đã mở lại cho tàu thuyền - đảo ngược quyết định vào ngày 18/4 và tiếp tục hạn chế hoạt động qua tuyến đường chiến lược này, cùng với cáo buộc rằng Mỹ chưa thực hiện các nghĩa vụ của mình.
Pakistan đã tổ chức vòng tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad vào ngày 11 - 12/4, lần đầu tiên kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979, nhưng các cuộc đàm phán đã kết thúc mà không đạt được đột phá.