05:08 02/05/2018

Tổng thống Trump có thể phải nhận trát của tòa án nếu vẫn từ chối gặp điều tra viên vụ can thiệp bầu cử

Ngày 1/5, báo Washington Post đưa tin Công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 Robert Mueller đã thông báo tới nhóm luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng xin trát của tòa án nếu ông chủ Nhà Trắng tiếp tục từ chối gặp các điều tra viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và công tố viên đặc biệt Robert Mueller (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Báo này dẫn 4 nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết ông Mueller đã đưa ra khả năng này sau khi nhóm luật sư của ông Trump cho rằng ông Trump không bắt buộc phải tham gia các buổi "trò chuyện" với các điều tra viên liên bang phụ trách điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Báo New York Times cũng đưa tin nhóm điều tra đã gửi các câu hỏi tới Nhà Trắng, trong đó có nội dung cho thấy họ muốn điều tra các cáo buộc rằng tổng thống đang cố gắng tìm cách cản trở cuộc điều tra này. Tổng thống Mỹ đã nhiều lần yêu cầu sa thải công tố viên đặc biệt Muller và cho rằng cuộc điều tra này là vô nghĩa.

Hiện cuộc điều tra do ông Mueller phụ trách đã dẫn tới việc truy tố 19 nhân vật, trong đó có 3 cựu nhân viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Phía Nga cũng luôn phủ nhận có sự can thiệp vào cuộc bầu cử này.

TTXVN/Báo Tin tức