06:09 14/06/2018

Tổng thống Trump chưa từng muốn ‘nặng lời’ với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump có giây phút trải lòng về việc ông từng có những phát ngôn mang hàm ý mỉa mai, châm biếm khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tức giận.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng nhau đi dạo sau bữa ăn trưa tại khách sạn Capella, hòn đảo Sentosa (Singapore) ngày 12/6. Ảnh: Reuters

Trò chuyện với người dẫn chương trình Sean Hannity của kênh truyền hình Fox News ngay sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử ở Singapore, Tổng thống Trump ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un có một “nhân cách tốt, vui tính,và cực kỳ thông minh”. Ông khẳng định hai người đã tạo dựng được “mối quan hệ tốt đẹp” trong lúc diễn ra các cuộc đối thoại tại khách sạn Capella.

Dường như đây là một sự thay đổi tích cực bất ngờ so với quá khứ khi cả hai nhà lãnh đạo này đã từng đẩy khẩu chiến hai nước leo thang vì những lời mỉa mai nhau về ngoại hình, năng lực trí tuệ. Tổng thống Trump từng gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên là "Người đàn ông Tên lửa", ngược lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un đáp trả gọi ông Trump là "người già lẩm cẩm".

Tổng thống Trump đánh giá chính quan điểm cứng rắn của ông khi đó đối với Triều Tiên đã mở đường cho sự kiện hội nghị thượng đỉnh lịch sử lần này diễn ra. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đôi lúc việc thể hiện những lời nói đó không hề dễ dàng gì.

“Tôi nghĩ nếu không có cách nói vậy, chúng ta đã không có ngày hôm nay. Tôi thực sự tin điều đó. Nhưng tôi ghét việc phải nói những phát ngôn đó. Thi thoảng tôi lại tự cảm thấy mình ngớ ngẩn khi nói ra. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác”, Tổng thống Trump giải thích.

Ngày 12/6 vừa qua, Tổng thống Trump và người đồng cấp Triều Tiên Kim Jong-un đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, kết thúc với việc hai bên thỏa thuận tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, đổi lại là sự đảm bảo an ninh từ phía Washington.

Tổng thống Trump khen ngợi ông Kim Jong-un là một người đàn ông “tài năng” và đã mời ông tới Nhà Trắng.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hai nhà lãnh đạo đã chấp thuận lời mời của nhau tới Washington và Bình Nhưỡng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức