Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga–Ukraine nhiều khả năng sẽ bao gồm một số hình thức trao đổi lãnh thổ giữa hai quốc gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tới cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ ngày 1/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga chiều 8/8, theo giờ địa phương, cho biết nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đưa ra nhận xét này khi tiếp đón các nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia tại Nhà Trắng vào ngày 8/8 để ký tuyên bố chung về việc mở một tuyến giao thông lớn giữa hai quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ, vốn chìm trong xung đột hơn ba thập kỷ.
“Đây là vấn đề rất phức tạp. Nhưng chúng ta sẽ lấy lại một số (lãnh thổ), và sẽ có một số khu vực được đổi. Sẽ có sự trao đổi lãnh thổ để mang lại lợi ích cho cả hai bên, nhưng chúng ta sẽ bàn về điều đó sau hoặc vào ngày mai”, Tổng thống Trump nói, song không tiết lộ cụ thể những vùng lãnh thổ nào có thể nằm trong thỏa thuận trao đổi tiềm năng này.
Theo RT, hiện nay, quân đội Liên bang Nga đang kiểm soát một số khu vực dọc biên giới ở các tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine. Tỉnh Sumy đã bị quân đội Liên bang Nga tiến vào trong năm nay, sau khi lực lượng Ukraine thất bại và bị đẩy lui khỏi khu vực Kursk của Liên bang Nga. Việc Ukraine từng chiếm được phần lãnh thổ Liên bang Nga quanh thị trấn biên giới Sudzha đã được giới lãnh đạo Kiev coi là “con bài mặc cả” trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.
Quyền kiểm soát lãnh thổ của Liên bang Nga đối với bốn khu vực từng thuộc Ukraine – được sáp nhập vào Liên bang Nga sau loạt cuộc trưng cầu dân ý cuối năm 2022 – hiện vẫn chưa hoàn toàn. Quân đội Liên bang Nga gần đây đã “giải phóng” toàn bộ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Các tỉnh Zaporizhkhia và Kherson hiện do cả Liên bang Nga và Ukraine chia nhau kiểm soát, và Moskva (Moscow) vẫn chưa nắm quyền kiểm soát tại các thành phố thủ phủ cùng tên của hai tỉnh này.
Giới lãnh đạo Liên bang Nga đã yêu cầu Kiev rút toàn bộ lực lượng khỏi những vùng lãnh thổ nói trên, đồng thời nhắc lại lập trường này trong một bản dự thảo biên bản ghi nhớ, vạch ra “lộ trình” của Moskva nhằm chấm dứt xung đột trong các cuộc đàm phán trực tiếp gần đây được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, kênh United24media hôm 5/8 dẫn trả lời phỏng vấn của Tổng thống Donald Trump với đài CNBC được phát sóng cùng ngày cho biết nhà lãnh đạo Mỹ nhận định rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu giá dầu toàn cầu giảm thêm 10 USD mỗi thùng vì nền kinh tế của Liên bang Nga đang rất tệ
Theo United24media, tuyên bố của Tổng thống Trump phản ánh quan điểm lâu dài của ông rằng khả năng tiến hành chiến tranh của Liên bang Nga phụ thuộc nặng nề vào doanh thu từ dầu khí. Phát biểu này cũng xuất hiện trong bối cảnh đang có các cuộc thảo luận rộng hơn về các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu Nga, cũng như nỗ lực đang diễn ra của G7 và Liên minh châu Âu (EU) nhằm thực thi mức trần giá 60 USD mỗi thùng đối với dầu Nga.
Dữ liệu được hãng tin Bloomberg trích dẫn cho thấy giá trung bình của dầu thô Urals của Liên bang Nga đã giảm xuống còn 55 USD một thùng vào tháng 7/2025, thấp hơn mức trần của G7 và làm giảm mạnh doanh thu xuất khẩu của Moskva (Moscow).
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump liên kết diễn biến thị trường dầu mỏ với cuộc chiến của Liên bang Nga ở Ukraine. Tại một cuộc vận động vào tháng 5/2024, ông Trump đã tuyên bố rằng “sự thống trị năng lượng” có thể được sử dụng như một vũ khí chống lại ông Putin, đồng thời nói thêm: “Khi dầu rẻ, cuộc chiến của ông ta sẽ yếu đi”.
Trước đó, Tổng thống Trump đã đưa ra một tối hậu thư yêu cầu Moskva phải ngừng bắn, nếu không sẽ áp thuế thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Liên bang Nga, nhằm gây áp lực để Moskva phải đàm phán – một tối hậu thư mà Moskva vẫn chưa đáp ứng.
Tối hậu thư ban đầu kéo dài 50 ngày đã bị rút ngắn xuống còn 10 ngày sau khi các cuộc tấn công của Liên bang Nga vào Ukraine vẫn tiếp diễn không ngừng. Hạn chót là ngày 8/8.