01:21 10/01/2021

Tổng thống Trump chỉ định luật sư, đề phòng nguy cơ bị luận tội

Chuyên gia pháp lý trường Đại học Harvard, ông Alan Dershowitz, khẳng định sẽ là “vinh dự và tự hào” được bảo vệ Tổng thống Mỹ trước các cáo buộc cho rằng ông châm ngòi để người biểu tình xông vào chiếm giữ tòa nhà Quốc hội hôm 6/1.

Chú thích ảnh
Ông Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng New York cũng là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo kênh CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có ý định chỉ định ông Rudy Giuliani và Alan Dershowitz làm luật sư bảo vệ nếu ông phải đối diện với một cuộc điều tra luận tội liên quan đến vai trò trong biến cố hôm 6/1. 

Theo đó, ông Giuliani - luật sư riêng của ông Trump - sẽ nằm trong đội ngũ này. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng đang nhắm tới chuyên gia pháp lý của Đại học Havard, ông Dershowitz, người thường xuyên bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Trump. 

Trả lời CNN, ông Dershowitz cho biết ông cảm thấy vinh dự và tự hào nếu được gọi tham gia bảo vệ Hiến pháp Mỹ và Tu chính án thứ nhất chống lại những nỗ lực nhằm vũ khí hóa hiến pháp. 

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh phe Dân chủ đẩy nhanh nỗ lực pháp lý nhằm vào ông Trump. Trong một bức thư gửi tới các đồng nghiệp của đảng Dân chủ hôm 9/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định sẵn sàng tiến hành các thủ tục luận tội Tổng thống Trump nếu ông không tự nguyện từ chức hoặc Phó Tổng thống Mike Pence không khởi động tiến trình cho phép ông và nội các phế truất Tổng thống đương nhiệm. 

Dự kiến, các nghị sĩ sẽ chính thức đệ trình bản dự thảo đề xuất ra Hạ viện vào ngày 11/1, vốn được coi một yêu cầu tất yếu đối với bất kỳ tiến trình luận tội nào. Việc bỏ phiếu có thể được thực hiện trong ngày 14/1, đúng một tuần trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức