01:13 24/01/2026

Tổng thống Trump cảnh báo viễn cảnh đáng lo của Canada trong quan hệ với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Trung Quốc sẽ “nuốt chửng” Canada nếu Ottawa từ chối hợp tác với Washington.

Chú thích ảnh
Sáng 24/1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump truyên bố tuyên bố Trung Quốc sẽ “nuốt chửng” Canada nếu Ottawa từ chối hợp tác với Washington. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) và Thủ tướng Canada Mark Carney (thứ 2, phải) tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 6/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

Viết trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết Canada phản đối kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng) của ông, hệ thống được lấy cảm hứng từ Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel.

“Canada phản đối việc xây dựng Golden Dome bao trùm Greenland, mặc dù Golden Dome sẽ bảo vệ cả Canada. Thay vào đó, họ bỏ phiếu ủng hộ làm ăn với Trung Quốc, quốc gia sẽ ‘nuốt chửng họ’ ngay trong năm đầu tiên!”, Tổng thống Trump viết.

Tổng thống Mỹ nói rằng ông muốn Golden Dome bao phủ Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch mà ông đe dọa sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn và triệt để - và lập luận rằng việc kiểm soát khu vực Bắc Cực sẽ cho phép Mỹ đối phó với ảnh hưởng của Liên bang Nga và Trung Quốc.

Phát biểu tại Diễn dàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ) vào hôm 21/1, Tổng thống Trump nói Canada nên biết ơn Mỹ vì sự bảo vệ và tuyên bố rằng “Canada tồn tại được là nhờ Mỹ”.

Đáp lại, Thủ tướng Canada Mark Carney bác bỏ quan điểm cho rằng đất nước ông thành công nhờ người láng giềng phía Nam, đồng thời cho rằng trật tự thế giới được xây dựng trên “quyền bá chủ của Mỹ” đang “ở trong giai đoạn rạn nứt”.

Sau đó, Tổng thống Trump phản ứng với phát biểu của Thủ tướng Carney bằng cách rút lại lời mời ông tham gia ‘Hội đồng Hòa bình’, một cơ chế mới do nhà lãnh đạo Mỹ khởi xướng nhằm giải quyết các xung đột trên thế giới.

Trong một bài viết công khai trên mạng xã hội Truth Social tối 22/1, Tổng thống Trump viết rằng lời mời Thủ tướng Canada Mark Carney tham gia Hội đồng Hòa bình “đã được rút lại” và đây sẽ là “hội đồng các nhà lãnh đạo danh giá nhất từng được thành lập”.

Động thái này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Trump chính thức ra mắt Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Mỹ khẳng định cơ chế mới này nhằm duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời có thể được mở rộng sang các xung đột khác trong tương lai, thậm chí “đủ sức cạnh tranh với Liên hợp quốc”.

Theo ông Trump, có 59 quốc gia từng tham gia tiến trình thúc đẩy ngừng bắn Gaza và hơn 50 nước bày tỏ mong muốn gia nhập Hội đồng Hòa bình. Tuy nhiên, chỉ có đại diện của 19 quốc gia tham gia lễ ký hiến chương, chủ yếu đến từ Trung Đông, Trung Á và Mỹ Latinh.

Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc tìm cách làm suy yếu lợi ích của các quốc gia khác ở Bắc Cực.

Trong phát biểu hôm 22/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh rằng “cái gọi là ‘mối đe dọa từ Trung Quốc’ là vô căn cứ. Trung Quốc phản đối việc bịa đặt các câu chuyện không có cơ sở và lấy Trung Quốc làm cái cớ để mưu cầu lợi ích ích kỷ” .

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc