Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, tiếp tục khẳng định Mỹ đã giành chiến thắng về mặt quân sự trước Iran và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiếp tục tấn công.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN phát
Theo kênh Al Jazeera, ông Trump cho rằng Iran hiện không còn lại bao nhiêu và rất muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Iran khi nói: “Tôi chỉ không biết liệu họ có xứng đáng đạt được thỏa thuận hay không. Tôi cũng không biết liệu họ có tôn trọng thỏa thuận hay không”.
Khi được hỏi vì sao Iran vẫn tấn công các tàu thương mại nếu thực sự muốn đạt được thỏa thuận, ông Trump cho rằng Iran mất kiểm soát, nhưng rất muốn đạt thỏa thuận.
Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo cứng rắn về khả năng đáp trả, nhấn mạnh: “Chúng ta vừa giáng cho họ đòn rất mạnh. Mỗi lần họ tấn công chúng ta, chúng ta sẽ đáp trả họ mạnh gấp 20 lần”.
Trả lời câu hỏi liệu Mỹ có quay trở lại xung đột quân sự toàn diện với Iran hay không, ông Trump nói ông chưa thể khẳng định, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ có nhiều cách để giành chiến thắng và về mặt quân sự thì Mỹ đã chiến thắng.
Tuyên bố của Tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 8/7 theo chỉ đạo của ông, đánh dấu đêm thứ hai liên tiếp nối lại các cuộc tấn công.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận trong một tuyên bố rằng, các cuộc không kích trên được thực hiện sau khi Tổng thống Trump coi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là đã chấm dứt, đồng thời cảnh báo sẽ có những đợt tấn công mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Mỹ chưa công bố ngay các mục tiêu của đợt không kích mới, nhưng cho biết chiến dịch này tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra sau khi Iran tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ ngày 7/7. Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Iran đã thực hiện một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, làm bùng phát làn sóng xung đột mới.
Về phần mình, ngày 8/7, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và mở rộng số mục tiêu tấn công lên gấp đôi nếu Mỹ thực hiện thêm cuộc tấn công nào.
Press TV dẫn nguồn thạo tin cho biết, Iran sẽ không cho phép thiết lập tuyến đường mới nào ngoài các thỏa thuận hiện có của nước này về eo biển Hormuz theo bản ghi nhớ với Mỹ. Những diễn biến trong 48 giờ qua cho thấy Iran sẽ không lùi bước trong quản lý eo biển Hormuz. Nguồn tin cũng nhấn mạnh mối đe dọa nào cũng sẽ bị đáp trả mạnh mẽ và không phân biệt giữa Mỹ cũng như các đối tác khu vực của Mỹ.
Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn tuyên bố của quân đội Iran nêu rõ: “Hậu quả của hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhiều lần sẽ thuộc về Mỹ. Tất cả các căn cứ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái”.
Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ vào Iran và hành động đình chỉ giấy phép bán dầu đã khiến bản ghi nhớ về ngừng bắn trở nên vô hiệu.