Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/5 cho biết ông đã hủy chuyến đi cùng Nội các tới khu quân sự Trại David và chuyển cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 27/5 về Nhà Trắng do điều kiện thời tiết xấu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo hãng tin AFP, cuộc họp tại Trại David, khu quân sự biệt lập nằm trên các ngọn đồi ở bang Maryland, dự kiến tập trung thảo luận về các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Đây cũng là một trong số ít lần ông Trump dự định sử dụng địa điểm này kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Do khả năng xuất hiện thời tiết xấu vào ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng và hoãn chuyến đi của Nội các tới Trại David”.
Khu vực Washington những ngày gần đây liên tục có mưa và dự báo thời tiết cho thấy tình trạng này có thể tiếp diễn trong vài ngày tới.
Không giống Nhà Trắng, Trại David thường được xem là địa điểm phù hợp cho các cuộc thảo luận mang tính chiến lược nhờ không gian biệt lập và mức độ an ninh cao. Trong khi đó, các cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng của ông Trump thường kéo dài nhiều giờ và được truyền hình trực tiếp.
Động thái thay đổi địa điểm họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán liên quan tới Iran. Ngày 23/5, ông Trump cho biết một thỏa thuận với Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông đang đến gần, dù ông thừa nhận tiến trình thương lượng vẫn căng thẳng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể tiếp tục xảy ra.
Ngày 25/5, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Nam Iran và các tàu thuyền trong khu vực với mục đích “tự vệ”, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn hiện vẫn được duy trì.
Phản ứng trước động thái của Washington, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper và nổ súng vào một máy bay chiến đấu F-35 cùng một UAV khác mà Tehran cáo buộc xâm nhập không phận Iran.
Tuy nhiên, IRGC không công bố thời điểm cụ thể xảy ra các vụ việc. Lực lượng này đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.
Trại David từng là nơi diễn ra nhiều bước ngoặt ngoại giao quan trọng do Mỹ bảo trợ, trong đó có Hiệp định Trại David năm 1978 giữa Israel và Ai Cập dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, cũng như hội nghị thượng đỉnh Israel-Palestine năm 2000 dưới thời Tổng thống Bill Clinton.
Dù vậy, ông Trump hiếm khi sử dụng địa điểm này. Chuyến thăm gần nhất của ông tới Trại David diễn ra vào tháng 6/2025, chỉ ít ngày trước khi Mỹ phát động các cuộc tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng từng hủy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo Taliban tại Trại David sau một vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Afghanistan.