04:00 10/04/2026

Tổng thống Tanzania chỉ đạo tiết kiệm nhiên liệu ngay trong lễ nhậm chức

Tổng thống Tanzania, bà Samia Suluhu Hassan, đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ ngay lập tức giảm tiêu thụ nhiên liệu trong bối cảnh các cú sốc toàn cầu tiếp tục làm gián đoạn thị trường năng lượng và đẩy giá tăng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Tanzania, bà Samia Suluhu Hassan. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Daily Nation ngày 9/4, phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Phủ Tổng thống ngày 8/4, Tổng thống Hassan cho biết căng thẳng ảnh hưởng đến các tuyến cung ứng dầu mỏ chủ chốt đã buộc các quốc gia trên toàn thế giới áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng nghiêm ngặt. Bà nói: “Có những quốc gia cho phép người dân làm việc tại nhà để giảm bớt việc đi lại. Các nước khác đã cắt giảm đáng kể tiêu thụ nhiên liệu và đang thiếu nhiên liệu”. Bà lưu ý rằng dù vận tải toàn cầu đã có dấu hiệu cải thiện, nhưng bất ổn vẫn còn.

Bà nói thêm: “Hôm nay chúng ta thức dậy với một số tin tức đáng khích lệ... các tàu thuyền bắt đầu đi qua eo biển Hormuz, mang lại hy vọng rằng hoạt động vận chuyển sẽ tiếp tục... Tôi cũng nhận thấy giá nhiên liệu đã giảm nhẹ”. Dù giá giảm nhẹ, nhưng Tổng thống Hassan cảnh báo rằng tình hình vẫn mong manh và cần các biện pháp chủ động trong nước.

Bà cho biết trong nội bộ chính phủ Tanzania, mức tiêu thụ nhiên liệu cao do số lượng phương tiện và việc di chuyển thường xuyên, đồng thời kêu gọi mọi người bắt đầu giảm sử dụng năng lượng.

Tổng thống Hassan công bố các biện pháp ngay lập tức trong văn phòng của mình, bao gồm giảm quy mô các đoàn xe công vụ. Bà nói: “Đoàn xe của tôi sẽ bao gồm xe của tôi, xe cảnh sát hộ tống và một xe dự phòng. Tất cả các quan chức khác sẽ di chuyển cùng nhau trên một xe buýt để chúng ta giảm tiêu thụ nhiên liệu”. Bà cũng kêu gọi các cơ quan công lập áp dụng các biện pháp tương tự và cảnh báo các thương nhân không lợi dụng tình hình để tăng giá các mặt hàng đã có sẵn trong kho. Bà nói: “Không được lợi dụng tình hình này để làm cơ hội tăng giá vượt quá mức hợp lý”.

Bà Hassan thừa nhận rằng tăng giá ở một mức độ nào đó là không thể tránh khỏi đối với hàng hóa nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi các gián đoạn toàn cầu. Bà nói: “Người dân cần hiểu rằng một số hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn này đã bị ảnh hưởng bởi các gián đoạn này và giá sẽ tăng”. 

Theo Tổng thống Hassan, người dân cần giữ bình tĩnh và kiên nhẫn. Bà trấn an: “Trên cương vị các nhà lãnh đạo, chúng tôi tiếp tục trao đổi với các bên khác để các xung đột này chấm dứt. Chúng ta đang ở vị thế ổn định và có đủ dự trữ cho ba tháng”.

Trong bối cảnh “yết hầu năng lượng” thế giới vẫn đang bị bóp chặt, chính phủ các nước công bố thêm các biện pháp nhằm tiết kiệm năng lượng, cũng như hạn chế ảnh hưởng từ giá nhiên liệu tăng cao.

Ngày 7/4, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ nước này sẽ đưa ra các biện pháp tiết kiệm năng lượng mới sau lễ hội Songkran, bao gồm việc đóng cửa các trạm xăng từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau (kể từ ngày 20/4) và mở rộng quy định làm việc từ xa cho công chức. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Pakorn Nilprapunt tiết lộ Thủ tướng Anutin đã cho phép sử dụng một số điều khoản trong Sắc lệnh khẩn cấp năm 1973 về phòng chống thiếu nhiên liệu để quản lý cuộc khủng hoảng, với một số biện pháp quan trọng dự kiến sẽ sớm được thực hiện để giải quyết các vấn đề về hậu cần và năng lượng.

Trong khi đó, Bộ Tài chính và Bộ Năng lượng Thái Lan đang xem xét lại cấu trúc giá dầu bán buôn, đặc biệt là tìm cách loại bỏ bất kỳ chi phí bảo hiểm và vận chuyển nào bị thổi phồng khỏi công thức tính phí lọc dầu để hạn chế mức tăng giá nhiên liệu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết chính phủ nước này sẽ có các biện pháp linh hoạt để kiềm chế nhu cầu xăng và dầu mỏ trong bối cảnh việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung. Bộ trưởng Akazawa khẳng định hiện Nhật Bản vẫn đang đảm bảo được khối lượng nhiên liệu cần thiết thông qua việc giải phóng từ các kho dự trữ dầu mỏ và một tàu chở dầu thô khởi hành từ Trung Đông đã đến Nhật Bản hôm 5/4.

Trong khi đó, tại Pháp, trước tình trạng giá nhiên liệu tăng mạnh khi xăng dầu đã vượt ngưỡng 2 euro/lít, Chính phủ Pháp đã công bố một loạt biện pháp nhằm hỗ trợ cả doanh nghiệp lẫn các hộ gia đình. Một trong những biện pháp đáng chú ý là việc triển khai chương trình “khoản vay nhanh nhiên liệu” từ ngày 13/4, hướng đến các doanh nghiệp siêu nhỏ và chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt trong các lĩnh vực như vận tải, nông nghiệp và thủy sản. 

Cùng ngày, Sri Lanka công bố gói cứu trợ kỷ lục 320 triệu USD dành cho nông dân, ngư dân và các hộ gia đình thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí năng lượng tăng cao. 

Thủ tướng Australia cho biết ông sẽ đến Singapore để thảo luận các biện pháp giúp đảm bảo nguồn cung dầu mỏ từ ngày 9 - 11/4. Theo thống kê của Chính phủ Australia, trong ngày 7/4, trên cả nước có 241 trạm xăng dầu (chiếm 3%) không có dầu diesel và 141 trạm không có xăng. Tuần trước, Chính phủ Australia đã giảm một nửa thuế đối với xăng trong 3 tháng để giúp giảm bớt chi phí cho người dân.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc