09:06 24/09/2014

Tổng thống Syria ủng hộ nỗ lực chống khủng bố của quốc tế

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố ủng hộ bất kỳ nỗ lực quốc tế nào chống khủng bố, đồng thời cũng sẽ chủ động thúc đẩy cuộc chiến này.

Ngày 23/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố chính quyền của ông "ủng hộ bất kỳ nỗ lực quốc tế nào chống khủng bố", đồng thời cũng sẽ chủ động thúc đẩy cuộc chiến này.

Tổng thống Assad tuyên bố ủng hộ bất kỳ nỗ lực quốc tế nào chống khủng bố.


Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn phát biểu của ông Assad trong cuộc gặp tại Damascus với Cố vấn an ninh quốc gia Iraq Faleh al-Fayad nêu rõ: "Syria sẽ tiếp tục kiên định đấu tranh với cuộc chiến theo đuổi nhiều năm qua chống.... khủng bố. Chúng tôi ủng hộ bất kỳ nỗ lực quốc tế nào chống khủng bố".

Theo nhà lãnh đạo Syria, thành công của các nỗ lực chống khủng bố không chỉ phụ thuộc vào các hành động quân sự, mà còn phụ thuộc vào cam kết đối với các nghị quyết quốc tế liên quan, ám chỉ nghị quyết gần đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trong việc đối phó với IS và Mặt trận al-Nusra ở Iraq và Syria vốn có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Tuyên bố trên được Tổng thống Assad đưa ra vài giờ sau khi Mỹ và 5 nước Arab (gồm Saudi Arabia, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất -UAE, Bahrain và Qatar) tiến hành các đợt không kích nhằm vào mục tiêu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở bên trong lãnh thổ Syria bằng các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt 120 phần tử Hồi giáo cực đoan, trong đó có 70 thành viên IS và 50 tay súng al-Qaeda. Tổ chức này cũng cho biết ít nhất 300 người đã bị thương, trong đó có 100 người bị thương nặng, trong các cuộc không kích.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu USS Arleigh Burke (DDG 51) tại Biển Đỏ trong chiến dịch không kích nhằm vào các cơ sở của IS tại Syria ngày 23/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi tiến hành các cuộc không kích tại Syria, Tổng thống Obama khẳng định việc các nước Arab tham gia các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ tại Syria cho thấy Washington không "đơn độc" trong cuộc chiến chống IS. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ còn nhiều thách thức ở phía trước nhưng nước Mỹ sẽ làm mọi điều cần thiết để chống lại khủng bố nhằm "đảm bảo an ninh cho đất nước, khu vực và toàn thế giới".

Mỹ không báo trước cho Syria về các cuộc không kích

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Washington đã không thông báo trước cho chính quyền Syria về việc tiến hành các cuộc không kích trên. Bà thừa nhận: "Chúng tôi đã không phối hợp hành động với chính phủ Syria. Chúng tôi đã không thông báo trước cho Syria hoặc đưa ra bất kỳ thông tin nào về thời gian tấn công các mục tiêu cụ thể".

Trước đó, đầu tháng này, phía Mỹ chỉ thông báo với Đặc phái viên của Syria tại LHQ về khả năng sẽ tấn công các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria, đồng thời "cảnh báo Syria không nên can thiệp vào các cuộc không kích của Mỹ".


TTXVN/Tin tức