08:01 02/08/2012

Tổng thống Syria ca ngợi cuộc chiến quyết định vận mệnh đất nước

Tổng thống Xyri Bashar al-Assad ngày 1/8 tuyên bố quân đội nước này đang tham gia một “cuộc chiến quyết định và quả cảm”.

Tổng thống Syria (Xyri) Bashar al-Assad ngày 1/8 tuyên bố quân đội nước này đang tham gia một “cuộc chiến quyết định và quả cảm”. Hãng thông tấn chính thức SANA dẫn phát biểu của ông Assad nhấn mạnh, cuộc chiến với các lực lượng đối lập sẽ quyết định vận mệnh của đất nước, đồng thời ca ngợi các binh sĩ đang chiến đấu chống lại “các băng nhóm khủng bố”.


 

Các quan sát viên UNSMIS trong một chuyến thị sát thành phố Homs miền trung Syria hôm 29/7/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Cùng ngày, hãng AFP dẫn lời nữ phát ngôn viên Phái bộ quan sát viên Liên hợp quốc tại Syria (UNSMIS), Sausan Ghosheh cho biết quân chính phủ Xyri đã sử dụng máy bay chiến đấu để oanh tạc các vị trí của lực lượng chống đối tại thành phố Aleppo, điểm nóng giao tranh dữ dội giữa hai bên suốt từ hôm 20/7. Trong khi đó, một nguồn tin an ninh tại Đamát nhận định chiến sự tại Aleppo có thể kéo dài vài tuần. UNSMIS cũng xác nhận lực lượng đối lập vũ trang đã lần đầu tiên sử dụng các vũ khí hạng nặng, kể cả xe tăng. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán lực lượng chính phủ sẽ đánh bật quân chống đối ra khỏi thành phố này như đã từng làm được ở Đamát hồi tuần trước.


Theo các nguồn tin nước ngoài, lần đầu tiên đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng đối lập và quân chính phủ gần hai khu vực Cơ Đốc giáo ở thủ đô Đamát là các vùng ngoại ô Bab Tuma và Bab Sharqi, hai huyện Cơ Đốc giáo lâu đời của thủ đô. Đây là nơi phe đối lập trước đó chưa từng tiếp cận.


H.H-T.L