09:15 24/09/2012

Tổng thống Sudan và Nam Sudan thỏa thuận chấm dứt tranh chấp

Cuối ngày 23/9, Tổng thống Sudan Omar Hassan Al Bashir và người đồng cấp Nam Sudan Salva Kiir Mayardit đã hội đàm trong gần hai giờ đồng hồ tại thủ đô Addis Abeb của Ethiopia để khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp, đưa lập trường của hai bên đến gần nhau hơn để có thể chấm dứt tranh chấp lãnh thổ.

Cuối ngày 23/9, Tổng thống Sudan Omar Hassan Al Bashir và người đồng cấp Nam Sudan Salva Kiir Mayardit đã hội đàm trong gần hai giờ đồng hồ tại thủ đô Addis Abeb của Ethiopia để khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp, sau những nỗ lực đưa lập trường của hai bên đến gần nhau hơn để có thể chấm dứt tranh chấp lãnh thổ.

Cuộc họp dự kiến tiếp tục vào sáng ngày 24/9 với việc Thủ tướng Ethiopia Hailermariam Desalegn có thể đứng ra làm trung gian hòa giải.

Người phát ngôn Atif Kiir của phái đoàn Nam Sudan tại các cuộc đàm phán trên, do Liên minh châu Phi (AU) làm trung gian hòa giải, nói rằng mặc dù vẫn còn những bất đồng nhưng các bên đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách.

Trong khi đó, theo người phát ngôn của phái đoàn Sudan Badr el-din Abdullah, "tất cả vấn đề đều được đặt lên bàn thảo luận", song điểm bế tắc vẫn là vấn đề an ninh.

Những vấn đề thảo luận chính bao gồm quyền sở hữu các khu vực tranh chấp dọc biên giới - nhất là khu vực Abyei - và việc thiết lập khu biên giới phi quân sự sau các cuộc xung đột đẫm máu.

Sudan và Nam Sudan đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhưng đều thất bại trong việc tìm ra các giải pháp chấm dứt tranh chấp.

Tuy nhiên, hai bên đều nói rằng hiện họ rất lạc quan về triển vọng đàm phán trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đe dọa sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt và hạn chót để giải quyết một loạt vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước mà LHQ đưa ra với hai nhà lãnh đạo trên đã được thông qua ngày 22/9, sau khi bùng phát các cuộc xung đột biên giới đầy bạo lực hồi tháng 3.

Tổng thư ký Ban Ki-moon đã kêu gọi lãnh đạo của Sudan và Nam Sudan nỗ lực giải quyết những bất đồng tồn tại để hội nghị thượng đỉnh kết thúc thành công.


TTXVN/ Tin Tức