01:07 17/01/2026

Tổng thống Séc nói về ‘thỏa hiệp đau đớn’ Ukraine có thể phải chấp nhận để chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết Ukraine có thể phải chấp nhận những “thỏa hiệp đau đớn” để chấm dứt cuộc chiến với Liên bang Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn giữ vai trò then chốt và Praha hiện cung cấp khoảng một nửa lượng đạn dược cho Kiev.

Chú thích ảnh
Tổng thống Séc Petr Pavel nói: “Nỗi đau đối với châu Âu là vai trò then chốt vẫn do Mỹ đảm nhiệm. Nhưng điều đó không có nghĩa là châu Âu hay các quốc gia châu Âu nên đứng ngoài những nỗ lực này”. (Trong ảnh: Tổng thống Séc Petr Pavel - người bên trái - thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/1/2026. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X)

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 16/1 cho biết trong một phát biểu cùng ngày tại Kiev sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Séc Petr Pavel nói rằng Ukraine có thể phải đưa ra những “thỏa hiệp đau đớn” như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai với Liên bang Nga

Nhà lãnh đạo Séc cho rằng châu Âu phải tiếp tục đóng vai trò tích cực trong các sáng kiến hoà bình cho Ukraine ngay cả khi Mỹ , đồng thời vẫn là nhân tố giữ vai trò quyết định.

Tổng thống Séc Petr Pavel nói: “Nỗi đau đối với châu Âu là vai trò then chốt vẫn do Mỹ đảm nhiệm. Nhưng điều đó không có nghĩa là châu Âu hay các quốc gia châu Âu nên đứng ngoài những nỗ lực này”.

Theo kênh Evropeyska Pravda, ông Pavel cho biết bất kỳ kế hoạch hòa bình tiềm năng nào cũng nhiều khả năng sẽ đòi hỏi Ukraine chấp nhận những nhượng bộ khó khăn, miễn là các nhượng bộ đó dẫn tới việc chấm dứt chiến tranh một cách bền vững.

Ông Pavel nói: “Tôi tin rằng có những thỏa hiệp đau đớn mà Ukraine sẽ phải thực hiện và sẵn sàng thực hiện nếu điều đó mang lại hòa bình”, đồng thời cho biết Kiev đã làm rất nhiều để khiến các giải pháp được đề xuất trở nên chấp nhận được.

Nhà lãnh đạo Séc cũng nhấn mạnh châu Âu phải làm “tất cả những gì có thể” để bảo đảm rằng các nỗ lực ngoại giao và công tác chuẩn bị cho một khuôn khổ hòa bình không bị lãng phí.

Trong khi đó, vào ngày 15/1, Điện Kremlin tuyên bố Ukraine đang nhanh chóng “cạn kiệt các lựa chọn” để chấm dứt chiến tranh.

Phát biểu với các phóng viên, trong đó có phóng viên của hãng tin AFP, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng tình hình của Ukraine đang xấu đi từng ngày và cho rằng không gian xoay xở của Kiev ngày càng bị thu hẹp.

“Tình hình đang xấu đi từng ngày đối với chính quyền Kiev”, ông Peskov nói, đồng thời cho rằng “hành lang ra quyết định” của Ukraine đang ngày càng thu hẹp.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Kiev phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và sưởi ấm nghiêm trọng nhất kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hàng nghìn người ở thủ đô Kiev không có nhiệt sưởi ấm giữa nhiệt độ -12 độ C sau nhiều đợt tấn công của Liên bang Nga nhằm vào lưới điện năng lượng của Ukraine.

Liên bang Nga bác bỏ các đề xuất của phương Tây và cho biết nước này quyết tâm giành phần còn lại của các vùng lãnh thổ Ukraine mà Moskva đã tuyên bố là của mình bằng vũ lực nếu ngoại giao thất bại.

Liên bang Nga không thay đổi ý định kiểm soát phần còn lại của miền Đông Ukraine khi thời điểm bốn năm chiến dịch quân sự đặc biệt cận kề.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực rộng lớn ở miền Đông và miền Nam Ukraine, coi đây là điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine, ông Pavel nhấn mạnh sự hỗ trợ quân sự liên tục của Praha dành cho Ukraine, cho biết Cộng hòa Séc hiện chiếm khoảng 50% lượng đạn dược được chuyển cho Ukraine thông qua sáng kiến mua sắm đạn pháo riêng của nước này.

Ông Pavel nói: “Tôi hài lòng khi chính phủ hiện tại đã tiếp tục sáng kiến này. Chúng tôi sẽ có thể cung cấp xấp xỉ cùng một lượng đạn dược như trước. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không bị thiếu hụt và sẽ ở trong vị thế tốt hơn”.

Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất Ukraine kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Praha hỗ trợ Kiev cả về mặt ngoại giao, quân sự lẫn tài chính.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc