Theo Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, việc cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất sẽ là “một nỗ lực leo thang căng thẳng”.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Kênh RT của Liên bang Nga tối 23/10, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày, Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Moskva (Moscow) sẽ đưa ra “một phản ứng rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là gây choáng váng” trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga đồng thời gọi việc gây sức ép để Washington cung cấp loại vũ khí này là “một hành động khiêu khích nhằm leo thang xung đột”.
Phát biểu trước báo giới sau một cuộc họp tại Moskva, Tổng thống Putin cảnh báo rằng bất kỳ việc sử dụng tên lửa Tomahawk nào nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ kích động một phản ứng mạnh mẽ.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói: “Đây là một nỗ lực nhằm leo thang. Nhưng nếu những vũ khí như vậy được sử dụng để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga, thì phản ứng của chúng tôi sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là gây choáng váng. Họ nên suy nghĩ kỹ về điều đó”.
Theo các nguồn tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu vấn đề xin cung cấp tên lửa Tomahawk trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 17/10.
Tuy nhiên, trang tin Axios của Mỹ cho biết yêu cầu này đã bị từ chối, mặc dù các quan chức Mỹ cho biết phương án vẫn đang được xem xét, và Tổng thống Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.
Tên lửa Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa, có tầm bắn tối đa khoảng 2.500 km, và đòi hỏi huấn luyện dài hạn, phức tạp để vận hành.
Vào ngày 22/10, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Nhà Trắng rằng việc cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine “sẽ là một hành động leo thang rõ ràng”.
Bình luận về khả năng cung cấp Tomahawk, ông Putin nhấn mạnh: “Đây sẽ là một nỗ lực leo thang. Nếu lãnh thổ Liên bang Nga bị tấn công bằng loại vũ khí này… phản ứng của chúng tôi sẽ vô cùng nghiêm trọng, nếu không muốn nói là áp đảo hoàn toàn. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây hãy suy nghĩ kỹ”.
Moskva trước đây đã cảnh báo rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường tại Ukraine, nhưng sẽ làm suy giảm triển vọng hòa bình và giáng đòn nặng nề vào quan hệ Nga – Mỹ.
Ông Putin cũng đã thảo luận vấn đề này với ông Trump trong một cuộc điện đàm hôm 16/10, nhấn mạnh rằng việc cung cấp tên lửa như vậy sẽ “làm tổn hại nghiêm trọng tới triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình”.
Sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev “sẽ không dễ dàng” và khẳng định rằng Washington không nên làm cạn kiệt kho vũ khí của mình vì Ukraine.
Xem video quân đội Mỹ phóng tên lửa Tomahawk ở địa điểm không tiết lộ vào năm 2018. Nguồn: Reuters
Tuy nhiên, Ukraine dường như đang tìm cách có được tên lửa Tomahawk theo một cách khác.
Báo The Kyiv Post của Ukraien hôm 20/10 dẫn phát biểu cùng ngày của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở Kiev cho biết Ukraine có thể nhận được tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk từ các đối tác châu Âu nếu có quyết định chính trị.
Ông Zelensky nói: “Các nước châu Âu cũng sở hữu Tomahawk. Vấn đề không chỉ là bạn có loại vũ khí nào, mà là bạn có thể sử dụng chúng ra sao”.
Theo ông Zelensky, một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ủng hộ ý tưởng này và có kế hoạch nêu vấn đề trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Chúng tôi đang duy trì liên lạc thường xuyên với các cố vấn an ninh quốc gia ở các nước châu Âu và đang hình thành một lập trường chung”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.
Tuy nhiên, ông Zelensky cũng thừa nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện muốn tránh leo thang với Liên bang Nga trước các cuộc đàm phán tiềm năng.