03:20 16/03/2015

Tổng thống Putin tái xuất sau 10 ngày vắng bóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/3 đã gặp người đồng cấp Kyrgyzstan Almazbek Atambayev tại Nga sau 10 ngày vắng bóng trước công chúng.

Ngày 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Kyrgyzstan Almazbek Atambayev đang ở thăm Nga. Đây là lần đầu tiên nguyên thủ quốc gia Nga xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 5/3.

Tổng thống Putin (phải) tiếp ông Atambayev. Ảnh: Telegraph


Tổng thống Putin đã tiếp ông Atambayev tại Cung điện Constantine ở ngoại ô St. Petersburg, thành phố lớn thứ 2 của Nga.

Trước đó đã xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tổng thống Putin sau khi ông hoãn chuyến thăm tới Kazakhstan theo dự kiến vào ngày 13/3. Ông Putin đã không xuất hiện trước công chúng cũng như không lên sóng truyền hình trực tiếp kể từ ngày 5/3.

Tại cung Konstantinov ở ngoại ô Saint Petersburg, Tổng thống Putin đã hội đàm với người đồng cấp Kyrgyzstan Almazbek Atambayev đang ở thăm Nga.

Theo hãng tin Nga TASS, nội dung thảo luận chủ yếu trong cuộc gặp này là việc củng cố hợp tác hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, năng lượng và văn hóa - nhân đạo. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về vấn đề Kyrgyzstan gia nhập Liên minh Kinh tế Âu - Á (EAEU), tổ chức hiện gồm 3 thành viên Nga, Belarus và Kazakhstan, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/1 vừa qua. Kyrgyzstan đã ký hiệp định gia nhập Liên minh Kinh tế Âu-Á hồi cuối năm ngoái.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga cho rằng cần đẩy nhanh các bước để nền kình tế Kyrgyzstan có thể "tương thích" với kinh tế các nước thành viên EAEU, bởi đây là nhiệm vụ quan trọng trước khi Kyrgyzstan gia nhập liên minh kinh tế này. Trong khi đó, Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev hy vọng nước này có thể trở thành thành viên đầy đủ của EAEU trước ngày 9/5 tới.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã cùng xuất hiện trước máy quay của các phóng viên để trả lời một số câu hỏi.

Cùng ngày, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Kazakhstan vào ngày 20/3 tới để tham dự cuộc gặp nguyên thủ 3 nước Nga, Belarus và Kazakhstan, thảo luận vấn đề tăng cường hợp tác kinh tế 3 nước và tiến trình liên kết Âu -Á. Cơ quan báo chí Văn phòng Tổng thống Kazakhstan cũng xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống nước này Nursultan Nazarbayev với Tổng thống Nga và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ diễn ra tại Astana ngày 20/3. Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Kazakhstan, cả Tổng thống Nga và Tổng thống Belarus đều đã xác nhận tham gia cuộc gặp.



TTXVN/Tin Tức