10:09 21/10/2015

Tổng thống Putin: Quân khủng bố tại Syria âm mưu gây bất ổn mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/10 khẳng định những kẻ khủng bố tại Syria đang có kế hoạch gây ra các bất ổn mới.


Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Putin nhấn mạnh bằng cách tạo ra bàn đạp ở Syria và các quốc gia Trung Đông khác, những kẻ khủng bố đã và đang tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng, gây bất ổn cho toàn bộ các khu vực. Ông nhấn mạnh: "Chúng đã và đang tuyển dụng vào hàng ngũ chiến binh mới từ nhiều quốc gia, trong đó có Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)".

Tổng thống Putin lưu ý rằng Nga mở chiến dịch không kích tại Syria như một biện pháp ngăn chặn khủng bố. Tổng thống Nga một lần nữa nhấn mạnh hỗ trợ quân sự của Nga cho Syria là hoàn toàn phù hợp với học thuyết quân sự của Nga và luật pháp quốc tế. Về kết quả chiến dịch không kích chống IS tại Syria, Tổng thống Putin thông báo kể từ ngày 30/9, lực lượng không quân Nga đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của IS tại Syria và chiến dịch này cho thấy Nga sẵn sàng đối phó đầy đủ và hiệu quả với khủng bố và bất cứ mối đe dọa nào khác.

Trong diễn biến liên quan tới cuộc chiến tại Syria, tối 20/10, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin binh sĩ nước này thiệt mạng ở Syria.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có bất cứ thương vong nào của binh sĩ lực lượng vũ trang LB Nga ở Syria. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau khi có thông tin trên truyền thông nước ngoài về việc 3 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Syria.

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Damascus khẳng định không có bất cứ thông tin nào về "ba binh sĩ" hoặc "ba người Nga" thiệt mạng tại Syria như hãng tin Reuters của Anh loan báo.

TTXVN/Tin Tức