10:03 19/10/2018

Tổng thống Putin: Nga-Trung đạt mức độ hiểu biết lẫn nhau chưa từng thấy

Ngày 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga và Trung Quốc hiện đạt được mức độ hiểu biết lẫn nhau chưa từng có từ trước tới nay.

 

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại diễn đàn Câu lạc bộ Valdai ở Sochi tháng 10/2018. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Câu lạc bộ Valdai diễn ra ở thành phố nghỉ mát Sochi bên bờ Biển Đen, Tổng thống Putin nói: “Chúng tôi đã ký Hiệp ước Hữu nghị. Nga và Trung Quốc đã đạt được một mức độ hiểu biết lẫn nhau mà chúng tôi đánh giá là chưa từng có”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các lợi ích quốc gia cần phải luôn được bảo vệ, song các nước như Nga hay Trung Quốc, vốn đang bị Washington trừng phạt và có chiến tranh thương mại, không nên phản ứng một cách tự phát nhằm tránh để tình hình xấu hơn.

Tổng thống Putin nhấn mạnh cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu vì “các đòn thương mại ăn miếng trả miếng” cuối cùng có thể vượt quá 1.000 tỷ USD.

Liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ, Tổng thống Putin cho rằng ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có quan điểm khác nhau về một số vấn đề, song khẳng định điều đó không cản trở đối thoại giữa hai bên. Ông Putin cũng đánh giá tính cực các cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ Donlad Trump.

Tổng thống Putin cho hay Tổng thống Mỹ mong muốn bình ổn mối quan hệ nhiều sóng gió giữa Moskva và Washington, đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng ông Trump là người không lắng nghe ý kiến của người khác.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông đã có một cuộc đối thoại hoàn toàn bình thường và chuyên nghiệp với người đứng đầu Nhà Trắng và ông Trump đã cho thấy bản thân là người sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác. 

Cũng tại diễn đàn này, Tổng thống Putin nêu rõ Nga sẵn sàng nỗ lực tìm kiếm một giải pháp, song nhấn mạnh việc xây dựng sự tin cậy là điều cần thiết để tiến tới một hiệp ước hòa bình với Nhật Bản.

Ông Putin cho biết thêm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói với ông rằng Tokyo chưa thể lập tức ký một hiệp ước hòa bình với Moskva trước khi giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền liên quan tới quần đảo mà Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức