03:12 18/03/2015

Tổng thống Putin kiểm tra tình hình phát triển Crimea

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội của bán đảo Crimea tại một cuộc họp đặc biệt với lãnh đạo khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội của bán đảo Crimea tại một cuộc họp đặc biệt với lãnh đạo khu vực này tại Moskva vào ngày hôm nay 18/3.

Điện Kremlin thông báo: “Cuộc họp được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 1 năm ngày diễn ra cuộc trưng cầu ý dân với kết quả Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga và sẽ được tiến hành một cách nghiêm túc”.

Tổng thống Putin trong phim "Crimea: Đường về Tổ quốc". Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov cho biết trong dịp kỷ niệm này, Tổng thống Putin không có kế hoạch tới thăm Crimea. Tuy nhiên Tổng thống sẽ tham sự một buổi hòa nhạc thuộc khuôn khổ dịp kỷ niệm vào ngày 18/3 tại quảng trường Vasilyevsky Spusk ở Moskva.

Trong bộ phim tài liệu “Crimea: Con đường về đất mẹ” gần đây được trình chiếu trên kênh truyền hình Rossiya 1, ông Putin đã nêu ra những nhiệm vụ hàng đầu để phát triển Crimea, bao gồm việc xây một cây cầu nối bán đảo ở Biển Đen này với đất liền Nga, tạo các điều kiện để Crimea tự lực phát triển công nghiệp năng lượng.

Vào tháng 2, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak công bố rằng cây cầu bắc qua eo biển Kerch trên sẽ có 4 làn xe chạy, 2 đường ray xe lửa và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2018.

Về tình hình tài chính tại Crimea, Chính phủ Nga cho biết “Tiền lương hưu tại Crimea đã được tăng gấp đôi trong khi lương trả cho các công chức cũng ở mức tăng tương tự”.

Chương trình mục tiêu liên bang trong việc phát triển kinh tế và xã hội Crimea cũng như thành phố Sevastopol cho đến năm 2020 đã được thông qua và một luật đã được đề xuất để hình thành khu vực kinh tế tự do ở Crimea.

Cũng trong bộ phim tài liệu “Crimea: Con đường về đất mẹ”, ông Putin đã nhấn mạnh việc Nga sáp nhập Crimea là con đường duy nhất của Moskva một năm trước đây. Vị Tổng thống 62 tuổi nêu rõ: “Nếu chúng ta không hành động như vậy thì Crimea sẽ phải đối mặt với tình trạng tương tự đang diễn ra tại Donbass hiện nay hoặc thậm chí là tồi tệ hơn”.

Sau cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 16/3/2014, có 96,77% cử tri Crimea và 95,6% cử tri Sevastopol đã lựa chọn sáp nhập vào Liên bang Nga. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước sáp nhập bán đảo Crimea vào ngày 18/3/2014. 


Mặc dù Moskva đã khẳng định việc Crimea tách khỏi Ukraine được thực hiện theo đúng luật quốc tế và hiến chương Liên Hợp quốc nhưng phương Tây và Kiev đã không công nhận điều này. 


Crimea từng là một bộ phận thuộc Nga từ năm 1783 nhưng đến năm 1954, Tổng bí thư Nikita Khrushchev của Liên Xô đã chuyển giao Crimea cho Ukraine như một quà tặng.


Theo các thống kê vào đầu năm 2014, Crimea có dân số 1.959.000 người trong khi dân số của Sevastopol là 384.000 người.




Hà Linh (Theo TASS)