03:22 13/03/2014

Tổng thống Putin: Cuộc khủng hoảng Ukraine là do nội bộ

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine do các yếu tố nội bộ gây ra, chứ không phải bởi Moskva, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ngày 13/3.

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine do các yếu tố nội bộ gây ra, chứ không phải bởi Moskva, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ngày 13/3.

"Đương nhiên, chúng ta không thể lờ đi sự tác động bởi các vấn đề phức tạp khác ở xung quanh Ukraine, Crimea. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng này không phải do Nga, nhưng chúng ta đang tham gia giải quyết nó bằng cách này hay cách khác. Đây chủ yếu là cuộc khủng hoảng nội bộ của Ukraine. Chúng ta phải suy nghĩ làm thế nào để  có thể xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác và bạn bè của Nga ở Ukraine và với các đối tác ở châu Âu và Mỹ", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Itar-tass


Tuy nhiên, Tổng thống Nga lưu ý rằng vấn đề Ukraine ban đầu đã không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp này. "Việc đầu tiên dự kiến được thảo luận là ​​các vấn đề nhằm phát triển mối quan hệ giữa Nga với Trung Mỹ và các quốc gia vùng Caribe", ông Putin cho biết.

Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, cuộc họp trên được tổ chức tại Điện Kremlin. Tham gia Hội nghị có Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Giám đốc Quản lý điện Kremlin Sergei Ivanov, Phát ngôn viên Duma Quốc gia Sergei Naryshkin, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Rashid Nurgaliyev, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR) Mikhail Fradkov và Boris Gryzlov, thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga.

Cùng ngày, hơn 11.000 người đã tuần hành tại các thành phố Zhukovsky, Serpukhov và một số quận của thành phố Moskva để bày tỏ sự ủng hộ đối với Crimea.


CT
(Theo Itar-tass)