Theo Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, khi nước này tiến hành thử nghiệm lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik, một tàu trinh sát của NATO đã liên tục hiện diện trong khu vực.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Moskva sau khi kết quả bầu cử được công bố, ngày 18/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 5/11 dẫn phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin cho biết các chuyên gia quân sự nước ngoài đã có cơ hội quan sát và xác minh năng lực của loại tên lửa hành trình mới của Moskva - Burevestnik, được trang bị động cơ phản lực chạy bằng năng lượng hạt nhân và về mặt kỹ thuật có khả năng bay không giới hạn
Theo RT, thông tin nêu trên được nhà lãnh đạo Liên bang Nga đưa ra trong buổi lễ tôn vinh những người tham gia phát triển loại vũ khí chiến lược mới này.
Tháng trước, Liên bang Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik, và theo thông tin từ quân đội nước này, tên lửa đã bay hơn 14.000 km và duy trì hoạt động trên không trong khoảng 15 giờ.
Phát biểu hôm 4/11, Tổng thống Putin nói: “Tôi nghĩ các chuyên gia nước ngoài cũng đã có thể xác minh điều này, bởi một tàu trinh sát của NATO đã liên tục hiện diện trong khu vực trong suốt quá trình thử nghiệm Burevestnik vào ngày 21/10. Chúng tôi không can thiệp vào công việc của họ. Cứ để họ xem”.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh rằng Moskva “không đe dọa bất kỳ ai”, và các vụ thử này là “những công việc đã được công bố từ lâu”, nên “không có gì đáng ngạc nhiên”.
Trong vài tuần gần đây, Liên bang Nga cũng đã thử nghiệm Poseidon - một phương tiện không người lái dạng ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân, và hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới mang tên Khabarovsk, được thiết kế đặc biệt để mang theo các phương tiện không người lái Poseidon.
Mặc dù không có vụ thử nào trong số này bao gồm vụ nổ hạt nhân thực tế, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng bằng cách ra lệnh cho Lầu Năm Góc nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, viện dẫn lý do là cạnh tranh chiến lược với Liên bang Nga và Trung Quốc.
Tiếp đó, theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 4/11, trong cuộc phỏng vấn với đài CBS phát sóng hôm 2/11, Tổng thống Trump được hỏi lý do vì sao Mỹ cần thử nghiệm lại vũ khí hạt nhân sau hơn ba thập niên bị Quốc hội áp đặt lệnh cấm.
Ông Trump trả lời: “Bởi vì bạn phải xem chúng hoạt động như thế nào. Tôi nói rằng chúng ta sẽ thử nghiệm vũ khí hạt nhân như các quốc gia khác đang làm. Chúng ta là quốc gia duy nhất không thử nghiệm, và tôi không muốn trở thành quốc gia duy nhất không thử nghiệm”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Và tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó về việc giải trừ hạt nhân”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta có đủ vũ khí hạt nhân để thổi bay thế giới 150 lần. Liên bang Nga có rất nhiều vũ khí hạt nhân, và Trung Quốc cũng sẽ có nhiều”.
Về phần mình Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã làm rõ những phát biểu được Tổng thống Donald Trump đưa ra về việc nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
Tạp chí Newsweek tối 2/11 cho biết phát biểu với phóng viên Peter Doocy trong chương trình The Sunday Briefing của kênh Fox News, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wrigh nói rằng người dân sẽ không nhìn thấy các vụ nổ hay bất kỳ điều gì tương tự như các cuộc thử nghiệm hạt nhân trước đây mà Mỹ từng tiến hành.
Ông Wrigh nói: “Tôi nghĩ rằng những cuộc thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến hiện nay là thử nghiệm hệ thống. Đây không phải là các vụ nổ hạt nhân. Đây là những gì chúng tôi gọi là các vụ nổ không tới hạn”.
Ông Wright giải thích thêm rằng những cuộc thử nghiệm này bao gồm “tất cả các bộ phận khác của vũ khí hạt nhân nhằm bảo đảm chúng tạo ra hình dạng thích hợp và có thể khởi động phản ứng nổ hạt nhân”, nhưng không bao gồm việc kích nổ thực tế đầu đạn nguyên tử.