Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc triển khai quân đội từ các nước NATO ở châu Âu tới Ukraine sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh trực tiếp với Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Krasnodar, Nga, ngày 29/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba).
Theo kênh truyền hình RT, phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi ngày 11/9, Tổng thống Putin nhận định những khó khăn về chính trị và kinh tế hiện nay của châu Âu là hệ quả của những "sai lầm mang tính hệ thống" mà giới lãnh đạo khu vực này đã mắc phải trong các lĩnh vực đối ngoại, an ninh và kinh tế kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Về vấn đề an ninh, ông Putin đề cập việc NATO mở rộng về phía Đông và những nỗ lực của phương Tây nhằm đưa Ukraine gia nhập liên minh quân sự này, cho rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc xung đột hiện nay. Ông cũng cho rằng các chính phủ phương Tây đang cảnh báo người dân về nguy cơ từ Nga, đồng thời nhận định những động thái này có thể khiến châu Âu tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu trực tiếp.
"Chúng tôi không đe dọa và cũng không có ý định đe dọa các nước châu Âu. Tại sao chúng tôi lại làm vậy chứ?", Tổng thống Putin nói.
Tuy nhiên, ông cảnh báo các kế hoạch được một số thành viên NATO ở châu Âu đề xuất về việc triển khai lực lượng tới Ukraine có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.
"Họ đang bàn thảo về việc cân nhắc đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Điều này đồng nghĩa với chiến tranh với Nga", nhà lãnh đạo Nga nói.
Moskva đã nhiều lần tuyên bố phản đối khả năng quân đội từ các nước NATO được triển khai hoặc đồn trú tại Ukraine dưới danh nghĩa đảm bảo an ninh hay thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Các quan chức Nga cho rằng Kiev và các nước ủng hộ Ukraine tại châu Âu có thể tìm kiếm một khoảng lặng trong giao tranh thay vì một giải pháp lâu dài, qua đó tạo điều kiện để lực lượng Ukraine củng cố và bổ sung năng lực trước khi giao tranh có thể tái diễn.
Ông Putin cho rằng cử tri châu Âu đang ngày càng nhận thức rõ về những hệ quả mà các chính sách hiện nay có thể dẫn tới.
"Tôi hiểu rằng công dân các nước châu Âu đang nhận thức được những gì đang diễn ra", ông nói, đồng thời cho rằng điều này được phản ánh qua các xu hướng chính trị tại nhiều nước trong châu lục, trong đó có chiến thắng của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong cuộc bầu cử cấp bang gần đây tại Saxony-Anhalt.
Tổng thống Putin từ chối bình luận trực tiếp về tình hình chính trị nội bộ Đức, song cho rằng kết quả bầu cử và những xu hướng chính trị rộng hơn tại châu Âu có thể bắt nguồn từ sự gia tăng bất mãn đối với định hướng của giới lãnh đạo hiện nay tại các nước trong khu vực.