08:18 05/08/2026

Tổng thống Putin cải tổ đội ngũ chỉ huy chiến dịch quân sự tại Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin đã điều chỉnh hàng loạt vị trí chỉ huy cấp cao trong quân đội Nga, coi đây là bước "tinh chỉnh" nhằm nâng cao hiệu quả chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi họp báo tổng kết năm 2025 ở Moskva ngày 19/12/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/8 công bố một loạt thay đổi trong đội ngũ chỉ huy cấp cao của quân đội, cho biết đây là bước "tinh chỉnh" Bộ Quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Ukraine.

Những thay đổi nhân sự được công bố trong cuộc họp với các thành viên chính phủ. Theo đó, Nga lần đầu tiên giao một đầu mối thống nhất phụ trách công tác hậu cần và bảo đảm nguồn cung vũ khí cho quân đội.

Đại tướng Valery Solodchuk, Tư lệnh Cụm tác chiến "Trung tâm", được bổ nhiệm đảm nhiệm cương vị này.

"Hậu cần cũng là một nhiệm vụ chiến đấu. Tôi tin tưởng đồng chí sẽ phát huy tốt nhất năng lực của mình trong việc tổ chức công tác này", Tổng thống Putin nói khi giao nhiệm vụ cho ông Solodchuk.

Trong khi đó, Đại tướng Andrey Ivanaev, Tư lệnh Cụm tác chiến "Vostok" (Phương Đông), sẽ thay ông Solodchuk chỉ huy Cụm tác chiến "Trung tâm". Theo đề xuất của ông Ivanaev và được Tổng thống Putin phê chuẩn, Thiếu tướng Pyotr Bolgarev, Chánh Văn phòng Cụm tác chiến "Vostok", sẽ đảm nhiệm vị trí tư lệnh cụm này.

Tổng thống Putin cũng bổ nhiệm Đại tướng Denis Lyamin làm Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Nga - quân chủng mới được thành lập chính thức từ tháng 11 năm ngoái nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cùng các chỉ huy vừa được bổ nhiệm.

Việc Nga điều chỉnh nhân sự chỉ huy quân sự diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức cả trên phương diện quân sự và chính trị.

Cũng theo RT, tháng trước Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát động chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép lên Nga thông qua các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng, kho hàng, tàu vận tải và nhiều mục tiêu khác, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Nga.

Chiến dịch kết thúc trong tuần này với kết quả được đánh giá là không đồng đều. RT dẫn ý kiến một số nhà phê bình cho rằng các đòn đáp trả của Nga đã gây thiệt hại kinh tế lớn hơn cho Ukraine, trong đó có việc hình thành một "lệnh phong tỏa trên thực tế" đối với các cảng của Ukraine trên Biển Đen.

Cũng trong thời gian diễn ra chiến dịch, Tổng thống Zelensky tiến hành cải tổ nội các, dẫn tới khủng hoảng chính trị và các cuộc biểu tình tại Kiev sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov công khai phản đối việc bị miễn nhiệm và chỉ trích Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi.

Sau đó ông Zelensky đã cách chức Tướng Syrskyi khỏi cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nhưng không khôi phục chức vụ cho ông Fedorov.

Cuộc xung đột tại Ukraine đã ở năm thứ năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong thời gian gần đây, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt dọc nhiều khu vực tiền tuyến, đặc biệt tại miền Đông Ukraine, nơi Nga duy trì sức ép bằng các hoạt động tiến công kết hợp hỏa lực pháo binh, tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Song song với các chiến dịch trên bộ, hai bên cũng gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và hậu cần của đối phương. Nga tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV để tập kích nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, trong khi Kiev tăng cường các đòn tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự, kho nhiên liệu và hạ tầng hậu cần của Nga.

Những tháng gần đây, vấn đề phòng không trở thành một trong những thách thức lớn đối với Ukraine khi Nga liên tục gia tăng cường độ các cuộc không kích. Kiev nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây đẩy nhanh việc cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot và các hệ thống phòng không hiện đại nhằm bảo vệ các thành phố cũng như hạ tầng năng lượng trước mùa Đông.

Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục điều chỉnh cơ cấu lực lượng để thích ứng với đặc điểm của cuộc xung đột kéo dài. Việc mở rộng các đơn vị tác chiến bằng UAV, tăng cường năng lực hậu cần và điều động nhân sự giữa các cụm quân được giới quan sát đánh giá là nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, bảo đảm nguồn cung vũ khí, đạn dược và duy trì sức ép trên toàn tuyến chiến trường.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt bước đột phá. Hai bên tiếp tục giữ lập trường khác biệt về các điều kiện đàm phán, khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc