08:06 26/08/2016

Tổng thống Philippines tung cảnh báo “đẫm máu” về Biển Đông

Đây là lời cảnh báo cứng rắn chưa từng có của ông Rodrigo Duterte và được đưa ra chỉ một ngày sau tuyên bố các cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc có thể diễn ra trong năm nay.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cảnh báo về một cuộc đối đầu “đẫm máu” nếu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.


Phát biểu trước các binh sỹ tại một doanh trại quân đội Philppines, ông Duterte yêu cầu các binh sỹ phải chuẩn bị tốt để bảo vệ tổ quốc khi xảy ra tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và nói: “Chúng ta (Philippines) không muốn xung đột, tôi nguyện nỗ lực hết sức để giành lấy hòa bình cho mọi người”.


Tuy nhiên, theo hãng tin Australia, trong khi vào tối hôm trước (23/8), ông Duterte nói các cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc có thể diễn ra trong năm nay thì một ngày sau, trước các binh sỹ, tân Tổng thống Philippines nhấn mạnh: “Tôi đảm bảo chắc chắn với họ rằng nếu họ xâm lược, đó sẽ là (cuộc chiến) đẫm máu và chúng ta sẽ không dễ dàng chiếm được. Xương máu của người lính sẽ đổ xuống, trong đó có thể gồm cả của tôi”.


Hãng tin Australia  hôm 26/8 nhận định đây là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất của Tổng thống Philippines đối với Trung Quốc. Trong khi đó, tờ Philippines Star cho biết thêm phát biểu với các binh sỹ hôm 24/8, ông Duterte còn hy vọng phía Trung Quốc tốt hơn hết là nói rõ ý đồ của mình và cho dù thích hay không thích, cả Philippines cũng như các nước Đông Nam Á đều phải tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài về vấn đề Biển Đông.


Trước đó, vào hôm 12/7, Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông của Philippines, bác bỏ yêu sách chủ quyền “đường 9 đoạn” của Trung Quốc.

Hoàng Hà