03:16 05/03/2018

Tổng thống Philippines sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Australia

Ngày 5/3, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Harry Roque cho biết nhà lãnh đạo nước này sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Australia (AIA), kỷ niệm 14 năm quan hệ hợp tác giữa 2 bên, dự kiến diễn ra tại Sydney, Australia từ ngày 16 - 18/3.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Harry Roque nêu rõ: "Các diễn biến ở trong nước vẫn tiếp tục cần sự hiện diện của Tổng thống tại Philippines". Tổng thống Duterte sẽ tham dự cuộc họp của Học viện Quân sự Philippines ngày 18/3 và coi đây là "cơ hội để đối thoại với các chỉ huy trẻ của quân đội".

Ông Hary Roque cũng cho biết thêm Tổng thống Duterte đã chỉ định Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano, tham dự AIA nhằm đảm bảo rằng quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục hợp tác với ASEAN và Australia trong việc thúc đẩy các mối quan tâm trong khu vực.

Australia là một trong số những quốc gia bày tỏ quan ngại về số người thiệt mạng trong chiến dịch của Chính phủ Philippines trấp án các tội phạm ma túy hồi năm ngoái.



TTXVN/Báo Tin tức