12:18 25/12/2017

Tổng thống Philippines bật khóc bất lực vì 37 nạn nhân hỏa hoạn

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã không kìm nén được cảm xúc vào tối 23/12 khi ông thông báo tin buồn cho các gia đình có nạn nhân bị mắc kẹt trong hỏa hoạn tại một trung tâm thương mại tại thành phố Davao.

Giọt nước mắt hiếm hoi của Tổng thống Philippines Duterte.

10h tối, Tổng thống Duterte đến Trung tâm Thương mại New City trên đường Ma-a, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của Philippines.

Theo thanh tra viên cấp cao Teresita Gaspan – người phát ngôn của Sở Cảnh sát Davao, ngọn lửa bùng phát từ 9h30 sáng 23/12, thiêu cháy tòa nhà lớn và âm ỉ tới sáng 24/12.

Trong một bức ảnh đội ngũ Điện Malacanang chụp được ở hiện trường, Tổng thống Duterte lấy tay lau nước mắt khi ông nghe tin những người bị kẹt trong đám cháy tòa nhà không có cơ hội sống sót nào. Đáng buồn hơn, đích thân Tổng thống Duterte phải thông báo điều đó cho gia đình các nạn nhân ở ngoài đang mong chờ gặp lại người thân. Tổng cộng có 37 nạn nhân được cho là thiệt mạng trong đám cháy.

Tổng thống Duterte thông báo tin buồn cho gia đình các nạn nhân.

Có mặt tại hiện trường cùng Tổng thống Duterte còn có Trợ lý Tổng thống đặc biệt Christopher “Bong” Go, Thị trưởng Davao Sara Duterte và Phó Thị trưởng Paolo Duterte.

Trong một tuyên bố ngày 24/12, Điện Malacañang đã chia sẻ nỗi buồn và niềm thương tiếc đối với các gia đình nạn nhân. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đảm bảo hỗ trợ tới các gia đình và người thân của những người bị mất tích trong đám cháy.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy và phạm vi thiệt hại đang được điều tra.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức