01:15 16/01/2026

Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu phát triển tên lửa tương tự Oreshnik

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp cùng các đối tác châu Âu sẽ tăng tốc phát triển các loại vũ khí tầm xa mới, sau khi Nga sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik – loại vũ khí mà ông đánh giá có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trong ngắn hạn.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình từ camera giám sát cho thấy một vụ tấn công nghi là bằng tên lửa Oreshnik của Nga ở Ukraine. Ảnh: Mạng xã hội

Theo đài RT (Nga), phát biểu trước binh sĩ tại căn cứ không quân Istres–Le Tube ngày 16/1, ông Macron cảnh báo châu Âu đang nằm trong tầm bắn của các hệ thống vũ khí mới này. Ông nhấn mạnh Pháp mong muốn sở hữu năng lực tương tự thông qua sáng kiến mang tên European Long-Range Strike Approach (ELSA).

“Sáng kiến ELSA mà chúng ta khởi xướng là hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi chúng ta vừa chứng kiến lần thứ hai việc phóng một tên lửa tầm rất xa mang tên Oreshnik”, Tổng thống Pháp nói.

Theo ông, nếu muốn duy trì uy tín chiến lược, châu Âu – đặc biệt là Pháp, quốc gia có nền tảng công nghệ nhất định – cần sớm phát triển các loại vũ khí mới có khả năng tạo ra thay đổi trong ngắn hạn.

Ông Macron cho biết Pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Đức và Anh để thúc đẩy mạnh mẽ năng lực tấn công tầm xa, qua đó củng cố độ tin cậy quân sự và hỗ trợ cho năng lực răn đe hạt nhân của châu Âu.

Chương trình ELSA được Pháp, Đức và Ba Lan khởi xướng năm 2024, sau đó có thêm Thụy Điển, Italy, Anh và Hà Lan tham gia. Mục tiêu của sáng kiến là tận dụng nguồn lực tài chính và năng lực công nghiệp chung của châu Âu để phát triển các năng lực tấn công tầm xa bằng vũ khí thông thường, dù đến nay chương trình vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể.

Về phía Nga, quân đội nước này lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công một nhà máy vũ khí tại thành phố Dnipro của Ukraine vào tháng 11/2024, coi đây là một “thử nghiệm tác chiến” thành công. Nga sau đó bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống này và triển khai tới Belarus vào cuối năm 2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định Oreshnik “không có đối thủ trên thế giới”, ví sức mạnh của nó như “một thiên thạch rơi xuống”. Theo mô tả của ông Putin, hệ thống này mang theo hàng chục đầu đạn tự dẫn, có khả năng tấn công nhiều mục tiêu khi bay với tốc độ gấp khoảng 10 lần vận tốc âm thanh.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt phóng Oreshnik thứ hai là một phần trong phản ứng của Moskva trước điều mà nước này gọi là “âm mưu tấn công khủng bố của chính quyền Kiev” nhằm vào dinh thự tổng thống tại tỉnh Novgorod. Trong khi đó, camera giám sát tại thành phố Lviv ghi lại cảnh nhiều vật thể bay lao xuống liên tiếp từ trên cao. Phía Ukraine hiện chưa xác nhận mức độ thiệt hại sau vụ việc.

Video vụ tấn công nghi là bằng tên lửa Oreshnik của Nga ở Ukraine (Nguồn Bộ Quốc phòng Nga):

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc