02:12 27/02/2023

Tổng thống Pháp chuẩn bị thăm 4 nước châu Phi

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chuẩn bị thăm 4 nước châu Phi từ ngày 1/3 trong nỗ lực nhằm củng cố tầm ảnh hưởng của Pháp tại khu vực này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, ông Macron sẽ đến các nước gồm CHDC Congo, Gabon, Angola và CH Congo.

Trước thềm chuyến thăm, nhà lãnh đạo Pháp sẽ có bài phát biểu về chính sách mới của Paris đối với châu Phi trong buổi họp báo tại điện Elysee tối 27/2. Nhiều khả năng bài phát biểu của ông Macron sẽ tập trung làm rõ về chiến lược quân sự mới của Pháp ở lục địa này, cung cấp thêm các chi tiết về định hướng hiện diện quân sự của Pháp tại châu lục trong tương lai. Bên cạnh đó, bài phát biểu của ông Macron cũng được cho là sẽ đề cập các ưu tiên và phương thức nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác giữa Pháp, châu Âu và châu Phi. 

Chuyến thăm các nước châu Phi diễn ra trong bối cảnh ông Macron luôn khẳng định châu Phi là ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2. Hồi tháng 7/2022, ông đã tới thăm Cameroon, Benin và Guinea-Bissau. Hiện Pháp vẫn còn hàng nghìn binh lính thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ chống khủng bố tại châu Phi, trong đó có các nước Niger và CH Chad.

Đức Trung (TTXVN)