07:09 22/07/2014

Tổng thống Palestine gặp thủ lĩnh Hamas bàn thỏa thuận ngừng bắn với Israel

Lần đầu tiên kể từ khi xung đột đẫm máu leo thang tại Dải Gaza, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas và thủ lĩnh Hamas Khaled Mashaal đã gặp nhau tại Qatar để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Ngày 21/7, lần đầu tiên kể từ khi xung đột đẫm máu leo thang tại Dải Gaza, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas và thủ lĩnh Hamas Khaled Mashaal đã gặp nhau tại Qatar để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tại cuộc gặp, ông Abbas nhấn mạnh tất cả các bên cần tuân thủ sáng kiến ngừng bắn gần đây của Ai Cập. Một nguồn tin Palestine cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục các cuộc tham vấn để "ngăn sự xâm lược của Israel" đối với Dải Gaza. Trong khi đó, người phát ngôn của ông Abbas đã lặp lại lời kêu gọi của ban lãnh đạo PA về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, cho rằng điều này sẽ "đạt được các mục tiêu dân tộc của nhân dân Palestine".

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon (trái) gặp với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, thảo luận về giải pháp chấm dứt xung đột tại Dải Gaza hôm 20/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại Dải Gaza, cựu Thủ tướng Hamas Ismail Haniyeh phát biểu trên truyền hình rằng phong trào này đã quyết định "chấm dứt sự phong tỏa bằng máu và vũ khí", đồng thời khẳng định sẽ không rút lại quyết định. Ông Haniyeh tuyên bố các điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn bao gồm Israel chấm dứt phong tỏa và xâm lược đối với Dải Gaza cũng như trả tự do cho các cựu tù nhân Palestine mới bị bắt lại cách đây vài tuần.

Trước đó, theo truyền thông khu vực, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đang cân nhắc khả năng công bố một đề xuất ngừng bắn dài hạn giữa Israel và các tay súng vũ trang Hamas ở Dải Gaza tại cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Abbas và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Ai Cập ngày 22/7.

Sáng kiến hòa bình này sẽ dựa trên các đề xuất ngừng bắn mà Ai Cập đưa ra trước đó, đồng thời bao gồm cả điều khoản mở lại cửa khẩu Rafah với sự đảm bảo về mặt an ninh của Ai Cập cũng như sự hiện diện của lực lượng an ninh Palestine. Bên cạnh đó, sáng kiến cũng đảm bảo việc Israel dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với hàng hóa từ nước này vào Gaza. Ngoài ra, sáng kiến sẽ bao gồm một cơ chế để chuyển tiền lương của các nhân viên Hamas làm việc trong cơ quan dân sự của chính phủ để phân biệt những người thuộc các cánh vũ trang của tổ chức này.

Tuy nhiên, chưa rõ liệu kế hoạch ngừng bắn của Tổng thư ký Ban Ki-moon có được thực hiện hay không. Cho đến nay, Ai Cập vẫn không đề cập đến bất cứ sự đảm bảo nào đối với vấn đề biên giới, trong khi tiếp tục yêu cầu Hamas phải chấm dứt các vụ bắn rocket vào lãnh thổ Israel trước khi đàm phán các điều khoản khác.

Qatar là điểm dừng chân đầu tiên của ông Ban Ki-moon trong chuyến công du Trung Đông nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Sau Qatar, Tổng thư ký LHQ sẽ thăm Kuwait, Ai Cập, Israel và Jordan. Cũng trong một động thái ngoại giao khác, ngày 21/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tại Cairo, Ngoại trưởng John Kerry sẽ tiến hành thảo luận với các nhà lãnh đạo Ai Cập về những diễn biến tại Dải Gaza, nơi vài tuần qua đã xảy ra cuộc chiến giữa quân đội Israel với các tay súng nhóm Hamas làm khoảng 500 người bị thiệt mạng. Theo người phát ngôn, chuyến thăm Cairo của Ngoại trưởng John Kerry là nhằm ủng hộ sáng kiến của Ai Cập khôi phục lại thỏa thuận ngừng bắn mà các bên đã nhất trí tháng 12/2012.

Phát biểu tại Cairo, Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ sẽ cung cấp 47 triệu USD viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza. Cũng trong một nỗ lực viện trợ khác, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố sẽ hỗ trợ thêm gần 41 triệu USD cho việc tái thiết các ngôi nhà ở Dải Gaza bị tàn phá trong các cuộc tấn công của Israel. Trước đó, UAE đã cam kết viện trợ 52 triệu USD cho người dân Palestine ở Dải Gaza.

Cùng ngày 21/7, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về thương vong dân thường Palestine và Israel ngày càng tăng trong hơn hai tuần qua khi Israel mở các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào Dải Gaza còn các tay súng nhóm Hamas trả đũa bằng việc nã rocket và pháo vào các mục tiêu của Israel.

Trước đó, ngày 18/7, Tổng thống Obama đã có cuộc đàm thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để khẳng định lại sự ủng hộ của Mỹ đối với "quyền tự vệ" của Israel, nhưng mặt khác cũng bày tỏ mối quan ngại của Mỹ và các đồng minh về những hậu quả nghiêm trọng của một cuộc xung đột rộng hơn tại Dải Gaza.


TTXVN/Tin tức