12:10 24/12/2014

Tổng thống Palestine cảnh báo cắt đứt quan hệ với Israel

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 23/12 cảnh báo cắt đứt quan hệ với Israel nếu dự thảo nghị quyết chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên lãnh thổ Palestine không được thông qua tại HĐBA LHQ.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 23/12 cảnh báo cắt đứt quan hệ với Israel nếu dự thảo nghị quyết chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên lãnh thổ Palestine không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Palestine đã trình văn bản này lên HĐBA hồi tuần trước.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas (giữa) trong cuộc họp với các quan chức Palestine tại thành phố Ramallah, Khu Bờ tây ngày 18/12. AFP/ TTXVN.


Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Abbas nhấn mạnh người Palestine quyết tâm giành lại quyền của mình, bao gồm quyền trở về của người tị nạn và tự do cho tất cả tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù Israel. Lãnh đạo Palestine nhắc lại lời cảnh báo có thể giải tán chính quyền Palestine (PA) nếu bản nghị quyết mới nhất trình lên HĐBA nhằm mở đường cho việc thành lập nhà nước Palestine không được thông qua. Ông cũng kêu gọi các cuộc tuần hành hòa bình để phản đối việc chiếm đóng lãnh thổ và việc xây dựng các hàng rào an ninh mang tính phân biệt chủng tộc.


Cùng ngày, trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat khẳng định bản dự thảo nghị quyết nói trên sẽ được HĐBA LHQ đưa ra bỏ phiếu trước khi năm 2014 kết thúc. Phát biểu với giới truyền thông Nga, ông Erekat cho biết Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã có một số điều chỉnh đối với dự thảo đệ trình hồi tuần trước, và việc bỏ phiếu sẽ "sớm". Trước đó, Palestine đã đề nghị Mỹ không sử dụng quyền phủ quyết trong cuộc bỏ phiếu của HĐBA.


Trong một động thái liên quan, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi cho biết đang xem xét cử một đoàn đặc phái viên đến Washington để đề nghị chính quyền Mỹ không dùng quyền phủ quyết đối với nghị quyết của Palestine. Theo ông Arabi, Mỹ cần cân nhắc đến nghị quyết 465 của HĐBA, được thông qua năm 1980, trong đó khẳng định hành động chiếm đóng của Israel là phi pháp. 


Theo kế hoạch, các Ngoại trưởng Arab sẽ nhóm họp vào ngày 15/1 tới để thảo luận các biện pháp nhằm tập hợp sự ủng hộ quốc tế đối với dự thảo nghị quyết của Palestine.



TTXVN/Tin Tức