03:21 05/03/2014

Tổng thống Nga Putin được đề cử Nobel Hòa bình

Tổng thống Nga Putin đã được đề cử giải Nobel Hòa bình 2014 nhờ nỗ lực ngăn chặn cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và các đồng minh phương Tây vào Syria hồi năm ngoái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2014. Nhà lãnh đạo Nga có tên trong danh sách này sau khi được các nhân vật có uy tín tại Nga đề cử hồi tháng 10 năm ngoái nhờ nỗ lực ngăn chặn cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và các đồng minh phương Tây tại Syria.

Ông Putin được đánh giá rất cao vì đã khiến Mỹ ngừng kế hoạch tấn công Syria bằng cách đề xuất đặt kho vũ khí hóa học của chính quyền Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: THX-TTXVN


Ông Geir Lundestad, người đứng đầu Viện Nobel Na Uy, cho biết cuộc đua tới danh hiệu Nobel Hòa bình năm nay có tới 278 ứng viên, cao nhất từ trước đến nay. Ông nhấn mạnh điều này cho thấy sức hút của giải thưởng uy tín này.

Trong ngày 4/3, Ủy ban trao giải Nobel đã tổ chức họp lần đầu tiên trong năm để rà soát danh sách các ứng viên và sẽ công bố người chiến thắng vào ngày 10/10 tới tại thủ đô Oslo (Na Uy). Thông thường, Ủy ban từ chối tiết lộ danh tính của bất kỳ ứng viên nào, nhưng ông Lundestad cho biết 47 trong số 278 ứng viên là các tổ chức.

Cùng được đề cử trong danh sách còn có cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người đã tiết lộ các tài liệu nhạy cảm, cho thấy chính phủ Mỹ và các đồng minh thực hiện nhiều chiến dịch nghe lén. Snowden được hai chính trị gia của Na Uy đề cử.

Tương tự, nữ sinh trung học 16 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai đã được hai nghị sỹ của Na Uy đề cử. Malala trở nên nổi tiếng khi bất chấp sự đe dọa và cả ám sát hụt của lực lượng khủng bố Taliban, vẫn nỗ lực vận động vì cơ hội giáo dục tốt hơn cho người dân nước mình. Hiện em đang sống tại Anh và tiếp tục hoạt động vì nhân quyền thông qua Quỹ Malala do mình sáng lập.


TTXVN/Tin Tức