04:10 12/04/2018

Tổng thống Nga Putin điện đàm với Thủ tướng Israel về tình hình Syria

Ngày 11/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh 2 nước đang chia rẽ về tình hình Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu tránh mọi hành động có thể làm trầm trọng hơn tình hình tại Syria, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền của Syria.

Trong khi đó, theo Văn phòng Thủ tướng Israel, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu đã tái khẳng định quan điểm "không cho phép Iran hiện diện quân sự tại Syria", song không nêu thông tin chi tiết.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các cuộc không kích hôm 9/4 vào Căn cứ không quân T-4 ở Syria, khiến 14 người thiệt mạng. Nga cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công căn cứ không quân T-4 vừa qua. Trước đó, căn cứ này cũng từng là mục tiêu không kích của Israel hồi tháng 2 sau khi Israel ngăn chặn được 1 máy bay không người lái mà nước này cho là của Iran.

Căng thẳng đang leo thang trong khu vực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành biện pháp quân sự tại Syria nhằm đáp trả vụ tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học.

TTXVN/Báo Tin tức