11:07 21/11/2020

Tổng thống Nga đề xuất hợp tác đấu tranh với tội phạm mạng và thiết lập 'hành lang xanh'

Phát biểu tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất các nước thiết lập sự phối hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và đấu tranh với tội phạm mạng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu trực tuyến, Tổng thống Puttin nói: “Chúng tôi cho rằng cũng nên suy nghĩ về việc thiết lập trong khuôn khổ APEC sự phối hợp về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin”. Theo nhà lãnh đạo Nga, thiệt hại toàn cầu do tội phạm mạng trong năm 2021 có thể lên tới khoảng 6 nghìn tỷ USD.

Ông Putin nhấn mạnh sự hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật số ngày càng quan trọng hơn do sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế kỹ thuật số. Theo ông, lĩnh vực này bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin để vận hành hiệu quả các hệ thống quản lý nhà nước, cũng như để cung cấp các dịch vụ giáo dục, xã hội và y tế theo hình thức từ xa, cung cấp các dịch vụ này cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và thị trường.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong APEC, nhất là những nền kinh tế chia sẻ sáng kiến thiết lập “hành lang xanh”, theo đó việc lưu thông hàng hóa sẽ không chịu bất kỳ hạn chế hay cấm vận nào, nhất là các mặt hàng lương thực và thuốc men.

Theo người đứng đầu nước Nga, việc triển khai thực hiện sáng kiến này có thể giúp cải thiện tình hình nhân đạo trên thế giới cũng như góp phần thúc đẩy thương mại toàn cầu và điều này phù hợp với mong muốn của tất cả các nền kinh tế thành viên APEC.

Hồng Quân (TTXVN)