11:20 23/11/2014

Tổng thống Nga cân nhắc khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư

Hãng thông tấn TASS ngày 23/11 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc tranh cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ tư vào năm 2018 để tiếp tục tại vị tới năm 2024.

Hãng thông tấn TASS ngày 23/11 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc tranh cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ tư vào năm 2018 để tiếp tục tại vị tới năm 2024.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Trả lời phỏng vấn, ông Putin nói: "Vâng, nhiều khả năng tôi sẽ vẫn giữ cương vị (tổng thống) nếu tiếp tục ứng cử. (Tuy nhiên) điều đó có xảy ra hay không thì tôi vẫn chưa biết".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mặc dù hiến pháp cho phép ông ra ứng cử nhiệm kỳ nữa, song "điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tôi sẽ đưa ra quyết định như vậy. Tôi sẽ xem xét toàn cảnh, cảm giác cá nhân và tâm trạng của mình". Ông phản vấn: "Liệu có thực sự cần phải nghĩ tới điều đó từ bây giờ hay không. Năm 2014 vẫn chưa qua mà các bạn đã nói tới năm 2018".

Cùng thời điểm này, ông Putin cũng đã bác bỏ khả năng mãi mãi ở trên cương vị tổng thống Nga.


TN