05:17 09/05/2014

Tổng thống Nga ca ngợi binh sĩ tại Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

Tại cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 9/5, Tổng thống Vladimir Putin, kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, đã có bài phát biểu ca ngợi sức mạnh và lòng yêu nước của quân đội nước này.

Ngày 9/5, trên toàn nước Nga đã diễn ra hàng loạt sự kiện lớn kỷ niệm 69 năm đánh bại chủ nghĩa phát xít trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Tại cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva trong ngày này, Tổng thống Vladimir Putin, kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, đã có bài phát biểu ca ngợi sức mạnh và lòng yêu nước của quân đội nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm ở Quảng trường Đỏ ngày 9/5. Ảnh: AFP-TTXVN


Đúng 10 giờ Moskva (13 giờ Việt Nam), đoàn binh sĩ cầm quốc kỳ Nga và cờ chiến thắng tiến vào Quảng trường Đỏ để bắt đầu cuộc diễu binh kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng. Đây là một cuộc biểu dương sức mạnh với sự tham gia của hơn 11.000 binh sĩ và sĩ quan của các binh chủng thuộc Lực lượng vũ trang Nga, học viên các trường quân sự, cùng với các loại trang thiết bị và vũ khí hiện đại.

Tham dự cuộc duyệt binh có Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu và chỉ huy cuộc diễu binh là Tư lệnh binh chủng bộ binh Oleg Salyukov. Tổng thống Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng các cựu chiến binh và đông đảo người dân tham gia Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Năm nay có 151 đơn vị phương tiện - vũ khí diễu qua quảng trường. Trên bầu trời Quảng trường Đỏ cũng có sự xuất hiện của 69 máy bay, trong đó có các máy bay hiện đại như Su-24, Su-25, Su-27, Su-34, MiG-29, MiG-31, An-22, An-124, Il-76, Il-78, A- 50, Tu-22M3, Tu-95 và Tu-160, các máy bay lên thẳng Mi-8, Mi-26, Mi-28 và Ka-52 và nhiều máy bay trực thăng.

Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Putin kêu gọi nhân dân ghi nhớ những chiến công của cha ông đã anh dũng chiến đấu, hi sinh thân mình để bảo vệ đất nước. Tổng thống Putin tuyên bố nước Nga sẽ luôn gìn giữ sự thật thiêng liêng sáng ngời về vai trò của nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít, đồng thời khẳng định nước Nga không cho phép phản bội và lãng quên những anh hùng đã không tiếc thân mình để bảo vệ hòa bình trên hành tinh này. Người đứng đầu Nhà nước Nga nhấn mạnh Ngày Chiến thắng 9/5 đã, đang và sẽ là ngày lễ chính, "ngày chiến thắng của quốc gia, niềm tự hào dân tộc, ngày đau thương và tưởng nhớ mãi mãi".

Để có được chiến thắng vĩ đại tiêu diệt phát xít Đức năm 1945, gần 27 triệu người Xôviết đã ngã xuống và hơn 8.860.000 chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh.


TTXVN/Tin tức