09:06 02/09/2018

Tổng thống Nam Phi thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế

Ngày 31/8, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã rời Nam Phi để lên đường thăm chính thức Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (thứ 2, trái) tới sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1/9. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, phát ngôn viên của Tổng thống, bà Khusela Diko cho biết mục đích của chuyến thăm này nhằm khẳng định Nam Phi là một điểm đầu tư và điểm đến du lịch hấp dẫn cho các nhà đầu tư, du khách Trung Quốc để đạt mục tiêu tăng trưởng và việc làm mà đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền đưa ra, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Nam Phi thông qua hợp tác, thương mại, đầu tư vào Trung Quốc. 

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Ramaphosa theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đáp lại chuyến thăm cấp nhà nước tới Nam Phi của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc tới quốc gia miền Nam châu Phi trước Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 của Nhóm các nền kinh tế mới nổi – BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tại Johannesburg vào 24/7 vừa qua. 

Theo chương trình, Tổng thống Nam Phi sẽ tham dự lễ đón chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân, hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, cũng như đồng chủ tịch Diễn đàn Thượng đỉnh về hợp tác Trung Quốc - Châu Phi từ ngày 3-4/9 tới. 

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Ramaphosa diễn ra trong bối cảnh đồng nội địa Rand có nhiều biến động trong tháng 8 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp quý 2/2018 ở mức 27,2% và Nam Phi đang thực hiện chính sách cải cách đất đai.

TTXVN/Báo Tin tức