02:07 28/02/2020

Tổng thống Nam Phi quyết định hồi hương công dân từ Vũ Hán

Tổng thống Cyril Ramaphosa ngày 27/2 đã quyết định tổ chức hồi hương công dân Nam Phi từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiếp nhận bệnh nhân nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 12/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho biết, quyết định hồi hương đã được đưa ra sau khi xem xét các tình huống, cũng như căn cứ vào nhiều yêu cầu từ các gia đình của những công dân Nam Phi đang sinh sống ở “ổ dịch” Vũ Hán.

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Nam Phi (DIRCO), hiện có 199 công dân nước này ở Vũ Hán, trong đó 132 người bày tỏ mong muốn được hồi hương. Những công dân Nam Phi này hiện sống trong điều kiện biệt lập sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Văn phòng Tổng thống Nam Phi khẳng định, không ai trong số các công dân nước này ở Trung Quốc nhiễm virus SARS-CoV-2 và không ghi nhận có bất kỳ triệu chứng liên quan nào. 

Chính phủ Nam Phi thường xuyên liên lạc với gia đình của tất cả các cá nhân bị ảnh hưởng và các cơ quan chức năng của nước này đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tiếp nhận công dân hồi hương, cũng như đảm bảo các biện pháp an toàn dịch tễ.

* Ngày 27/2, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed đã công bố các biện pháp phòng ngừa của ngành y tế nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia Bắc Phi này cũng như kế hoạch của bộ để ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm chết người này. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh sự lây lan của dịch COVID-19 ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi đang diễn ra nhanh chóng và có nhiều diễn biến phức tạp.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn phát biểu của Bộ trưởng Zayed cho hay, các hành khách đến các sân bay và cảng biển của Ai Cập đang được kiểm tra y tế và bất cứ trường hợp nào bị nghi nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) sẽ phải cách ly trong thời gian 14 ngày.

Theo Bộ trưởng Y tế Ai Cập, tất cả các hành khách đến từ các nước có dịch COVID-19 phải xét nghiệm định kỳ trong 14 ngày. Bà Zayed cho rằng những biện pháp này được thực hiện theo các thủ tục y tế cần thiết đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố.

Ngoài ra, Bộ Y tế Ai Cập cũng đã lên kế hoạch để ứng phó trong trường hợp bùng phát dịch COVID-19. Những trường hợp bệnh nhân bị nghi nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 với những triệu chứng nhẹ sẽ được tiến hành cách ly tại nhà. Còn những người có triệu chứng vừa phải sẽ được đưa tới bệnh viện có trang thiết bị chuyên khoa để điều trị. Theo bà Zayed, những bệnh viện như vậy đều có tại mỗi tỉnh, thành phố ở nước này.

Ngoài ra, trong trường hợp có bất kỳ bệnh nhân nào có các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh, nhà chức trách Ai Cập sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong trường hợp bùng phát dịch, các bệnh viện được chỉ định sẽ được phân công nhiệm vụ điều trị các ca nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Trong khi đó, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cùng ngày khẳng định rằng không có trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này. Theo Thủ tướng Madbouly, Ai Cập đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đối phó với dịch COVID-19 sau khi dịch bệnh nguy hiểm này đã bùng phát ở nhiều nước trong khu vực Trung Đông.

Trước đó, WHO và Bộ Y tế Ai Cập ngày 19/2 cho biết, một công dân nước ngoài gần đây được thông báo là ca đầu tiên ở Ai Cập nhiễm SARS-CoV-2 đã có xét nghiệm âm tính với virus này.

* Nhà chức trách Ấn Độ ngày 27/2 tuyên bố ngừng cấp thị thực nhập cảnh sân bay cho các công dân Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở 2 quốc gia Đông Bắc Á này. 

Bản thông báo được Cục Nhập cư thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ tại Sân bay Quốc tế Anna, thành phố Chennai phát hành cho biết: “Trước mối đe dọa do dịch COVID-19 gây nên, thủ tục cấp thị thực nhập cảnh sân bay dành cho các công dân của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ bị đình chỉ với hiệu lực ngay lập tức. Vì vậy, tất cả các hãng hàng không liên quan được hướng dẫn chỉ chấp nhập những hành khách từ các quốc gia này có thị thực thông thường trên hộ chiếu của họ”.

Ấn Độ mới chỉ xác nhận 3 trường hợp nhiễm COVID-19, tuy nhiên, cả 3 đều được cách ly ngay lập tức và được xuất viện sau khi có tiến triển.

Tính đến sáng 27/2, Hàn Quốc ghi nhận 1.595 trường hợp lây nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 13 người đã tử vong.

Mông Cổ, Fiji, Philippines và Seychelles đã cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc và những du khách đã tới Hàn Quốc trong 2 tuần qua.

Về phía Nhật Bản, nước này ghi nhận tổng cộng 894 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 705 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Princess, và 7 trường hợp tử vong. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 27/2 đã đề nghị tất cả các trường học trên toàn Nhật Bản tạm thời đóng cửa để phòng dịch bệnh lan rộng.
Đình Lượng - Trương Anh Tuấn - Lê Trung Kiên (TTXVN)