01:09 03/01/2018

Tổng thống Mỹ tuyên bố có nút hạt nhân to hơn ông Kim Jong-un

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 2/1 khẳng định ông sở hữu nút kích hoạt hạt nhân “to và mạnh hơn nhiều” so chiếc nằm trên bàn làm việc của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Kênh CNN (Mỹ) trích nội dung do Tổng thống Trump đăng: “Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nút hạt nhân luôn nằm trên bàn làm việc của ông ấy. Vậy ai đó từ chính quyền Triều Tiên xin hãy nói với ông ấy rằng tôi cũng sở hữu một nút hạt nhân nhưng nó to và mạnh mẽ hơn nhiều. Và nút của tôi có hoạt động!”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: BBC

Trước đó, trong bài phát biểu mừng năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể vươn tới bất cứ đâu tại Mỹ đồng thời cảnh báo có một nút hạt nhân nằm trên bàn làm việc của ông. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh: "Họ nên nhận ra rằng đây không phải một lời đe dọa mà là thực tế".

Cùng ngày 2/1, Tổng thống Trump cho rằng các lệnh trừng phạt áp dụng lên Triều Tiên đã “bắt đầu có ảnh hưởng lớn”. Mỹ và các đồng minh gồm Nhật Bản và Hàn Quốc đã gia tăng áp lực kinh tế lên Triều Tiên với mục tiêu ngăn cản Bình Nhưỡng phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân.

Trong một diễn biến khác vào ngày 2/1, ông David Roche tại công ty nghiên cứu Independent Strategy (Mỹ) nhận định với hãng tin CNBC rằng cần theo sát các động thái phản đối Triều Tiên của Tổng thống Trump bởi chúng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), Trung Quốc đứng về phía Triều Tiên trong cuộc chiến tranh năm 1950-1953 và từ đó đến nay Bắc Kinh luôn là đồng minh của Bình Nhưỡng đồng thời đóng vai trò đối tác thương mại chính.

Bắc Kinh lo sợ viễn cảnh xảy ra chiến tranh dẫn tới hậu quả dòng người tị nạn từ Triều Tiên tràn sang Trung Quốc, và Bán đảo Triều Tiên hợp nhất thành một quốc gia ủng hộ Mỹ.

Đây là lý do khiến Trung Quốc miễn cưỡng với việc “đánh” vào kinh tế Triều Tiên, đồng thời lo ngại cấm vận năng lượng có thể dẫn tới việc Bình Nhưỡng sụp đổ. Trước những căng thẳng xung quanh vấn đề Triều Tiên, Bắc Kinh liên tục kêu gọi các bên bình tĩnh, kiềm chế và ủng hộ giải pháp đàm phán.

Hà Linh/Báo Tin tức