10:18 02/10/2017

Tổng thống Mỹ Trump dạy cấp dưới về nghệ thuật đàm phán

Trong một cuộc họp tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảng giải cho Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer về nghệ thuật đàm phán với Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo trang Axios ngày 2/10, tại cuộc họp với sự tham dự của các quan chức hàng đầu Mỹ trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue và Ngoại trưởng Rex Tillerson, Tổng thống Trump đã bàn về khả năng rút thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc - hành động mà ông Trump mới chỉ đe dọa chứ chưa thực hiện.

Ông Trump đã cho ông Lighthizer thời hạn 30 ngày, sau đó ông sẽ rút thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc nếu Đại diện thương mại Mỹ không thể khiến Hàn Quốc nhượng bộ. Ông Lighthizer trả lời rằng: “Vâng, tôi sẽ thông báo cho Hàn Quốc rằng họ có 30 ngày”. Tổng thống Trump cắt ngang: “Không, không, không. Đó không phải là cách đàm phán. Ông không nói rằng họ có 30 ngày. Hãy nói với họ ‘Gã này (ông Trump) điên rồ tới mức có thể rút thỏa thuận bất cứ lúc nào’”.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới có thể nghĩ Tổng thống Trump “điên rồ” nhưng dường như Tổng thống Trump lại coi tai tiếng này là một lợi thế. Những nhược điểm của những lời cay nghiệt là hiển nhiên: Những tuyên bố mạnh miệng của ông Trump có thể làm mất lòng các đồng minh cũng như kích động kẻ thù vào một cuộc chiến không cần thiết. Nhưng ông Trump vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật này và có nhiều mức độ thành công khác nhau.

Gần đây nhất, chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Washington để mở các kênh liên lạc với CHDCND Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump ngày 1/10 đã gọi đàm phán với Bình Nhưỡng là “phí phạm thời gian”. Diễn biến "lệch nhịp" này đã mở đầu cho các phản ứng từ dư luận.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Ted Lieu cho rằng động thái của Tổng thống Mỹ không chỉ "khiến ông Rex Tillerson lúng túng mà còn gây bối rối cho người dân Mỹ và các lãnh đạo thế giới".

Tuần trước, Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu: “Chắc chắn tôi sẽ không bình luận về những điều mà lãnh đạo cấp cao đưa ra. Nhưng tôi có thể nói rằng trong quân đội, chúng tôi không tuyên bố như thế”.

Vào ngày 19/9, Tổng thống Trump trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên hợp quốc đe dọa “hoàn toàn hủy diệt Triều Tiên” nếu buộc phải tự vệ và bảo vệ đồng minh, bên cạnh đó ông chủ Nhà Trắng thứ 45 còn nhận định rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang trong "sứ mệnh tự sát”.

Trần Minh/Báo Tin Tức