04:11 10/04/2015

Tổng thống Mỹ thừa nhận Venezuela không phải là 'mối đe dọa'

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thừa nhận Venezuela không phải là mối đe dọa với Mỹ, nhưng khẳng định sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đã ban hành trong sắc lệnh hành pháp ngày 9/3 vừa qua.

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thừa nhận Venezuela không phải là mối đe dọa với Mỹ, nhưng khẳng định sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đã ban hành trong sắc lệnh hành pháp ngày 9/3 vừa qua.

Người dân tham gia cuộc vận động thu thập chữ ký đòi Mỹ hủy bỏ các biện pháp trừng phạt Venezuela tại Caracas ngày 7/4. Ảnh: AFP/TTXVN phát


Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, trả lời phỏng vẫn hãng thông tấn EFE, Tổng thống Obama nói “chúng tôi không nghĩ rằng Venezuela là một mối đe dọa với Mỹ và Mỹ cũng không phải là mối đe dọa với Venezuela”. Ông cũng nói rằng sắc lệnh ngày 9/3 là nhằm thuyết phục Caracas chấm dứt các hành động mà Washington cho là “vi phạm nhân quyền và tham nhũng”.

Tổng thống Obama lý luận rằng "những biện pháp trừng phạt này không phải là để suy yếu Chính phủ Venezuela hay gây bất ổn quốc gia này” mà chỉ đối phó với những cá nhân bị Mỹ cáo buộc phải chịu trách nhiệm về cái gọi là "săn đuổi các đối thủ chính trị, hạn chế tự do báo chí và sử dụng vũ lực".

Ngày 9/3 vừa qua, Tổng thống Obama đã ra thông cáo chính thức trong đó coi Venezuela là “mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”, cùng với sắc lệnh hành chính áp đặt trừng phạt mới nhắm vào 7 quan chức cao cấp của nước này, trong đó có người đứng đầu cơ quan tình báo và giám đốc cảnh sát quốc gia.

Theo sắc lệnh này, bảy quan chức Venezuela trên sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Mỹ. Ngoài ra, mọi công dân Mỹ bị nghiêm cấm có giao dịch làm ăn hay quan hệ tài chính với những người có tên trong dách sách trừng phạt. Nhà Trắng cũng kêu gọi Caracas trả tự do cho những nhân vật mà Washington gọi là “tù chính trị”, trong đó có hàng chục sinh viên.

Venezuela và nhiều nước khu vực Mỹ Latinh đã kịch liệt phản đối các bước đi nói trên của chính quyền Tổng thống Obama, coi đây là một bước leo thang căng thẳng và tiền đề để can thiệp quân sự. Từ ngày 19/3 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã triển khai một chiến dịch thu thập 10 triệu chữ ký của người dân Venezuela để gửi tới Tổng thống Obama phản đối sắc lệnh hành pháp của ông chủ Nhà Trắng và đòi Washington bãi bỏ sắc lệnh này. Bản kiến nghị cùng các chữ ký dự kiến sẽ được đưa ra Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ VII, khai mạc ngày 10/4 tại Panama.


TTXVN/Tin tức