09:17 04/09/2015

Tổng thống Mỹ tham dự chương trình thực tế mạo hiểm

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ xuất hiện trong một tập đặc biệt của chương trình truyền hình thực tế mạo hiểm “Running Wild with Bear Grylls” trên kênh truyền hình NBC.


Hình chụp selfie của nhà thám hiểm Bear Grylls với Tổng thống Barack Obama.


Ngài tổng thống cùng người dẫn chương trình Bear Grylls sẽ phải vượt qua những thách thức hiểm nguy ở vùng núi thuộc bang Alaska, nhằm mục đích truyền tải thông điệp về môi trường, nhấn mạnh những tác động lớn lao của hiện tượng biến đổi khí hậu cũng như nâng cao nhận thức người xem về vấn đề này. Tập phim sẽ được trình chiếu trên đài NBC trong năm nay, song hiện vẫn chưa có dự kiến chính xác thời điểm lên sóng. Theo phát ngôn của Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest, có một vài chi tiết mà đội sản xuất của Bear Grylls muốn đưa vào tập thử thách của Tổng thống Mỹ song đã không được Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đồng ý.


Chương trình có sự tham gia của Tổng thống Obama đã được quay vào hôm thứ 3 (ngày 1/9) nhân dịp ông có chuyến thăm tới vùng Alaska. Nhà Trắng tiết lộ vì ông Obama trước đó có xem qua chương trình nên ông biết rõ mình phải làm gì. Tất nhiên nhiệm vụ chính của Tổng thống Obama là bàn luận về việc bảo vệ thiên nhiên trước tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng thảo luận không phải là điều họ làm duy nhất trong chương trình.


Trong mùa 2 của chương trình, “Running Wild” được sản xuất theo format nhà thám hiểm Bear Grylls hướng dẫn người nổi tiếng sống sót qua các thử thách thiên nhiên mạo hiểm, trong đó đã có những tập mời được các diễn viên nổi tiếng như Kate Hudson, Zac Efron và Channing Tatum… Tất cả những người tham gia chương trình đều phải trải nghiệm những thứ đáng sợ mà trước đây đều chưa từng nghĩ tới, ví dụ Kate Hudson phải ăn kiến, hay Michelle Rodgriguez “thưởng thức” trọn vẹn con chuột bị nhúng trong nước tiểu của chính mình.


Đứng trước nghi ngờ của nhiều khán giả về độ chân thực của các chương trình thực tế, Bear Grylls đảm bảo mọi thứ trên show là thật, họ không vì có người nổi tiếng mà làm giả các cảnh quay cũng như phải huy động xe cứu thương lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Tổng cộng chỉ có khoảng 5 đến 6 người (bao gồm 2 nhà thám hiểm) ở hiện trường để thực hiện cảnh quay.


Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ xuất hiện trên một chương trình giải trí. Trước đó, ông có xuất hiện trong chương trình đăng tải trên mạng Between Two Ferns” và gần đây là làm khách mời của chương trình truyền thanh “WTF với danh hài Marc Maron”.

 

Hồng Hạnh (theo USA Today)