07:07 27/07/2015

Tổng thống Mỹ thăm chính thức Ethiopia

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Ethiopia, chặng dừng chân thứ hai và cũng là cuối cùng trong chuyến công du 4 ngày tới châu Phi.

Tối 26/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Ethiopia, chặng dừng chân thứ hai và cũng là cuối cùng trong chuyến công du 4 ngày tới châu Phi. Thủ tướng nước chủ nhà Hailemariam Desalegn đã ra sân bay Bole tiếp đón Tổng thống Obama cùng phái đoàn Mỹ.

Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn (phải) đón tiếp ông Obama tại sân bay Bole, Addis Ababa. Ảnh: AFP


Trọng tâm trong chuyến thăm quốc gia có 96 triệu dân này (đông thứ hai châu Phi) sẽ là vấn đề an ninh và tăng cường hợp tác kinh tế. Ngoài ra, ông Obama cũng sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên có bài phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Phi (AU) ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Dự kiến, trong ngày hôm nay 27/7, Tổng thống Obama sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Desalegn về các vấn đề an ninh và thương mại trong khu vực.

Ethiopia, quốc gia có vị trí địa lý giữa Somalia và Sudan, luôn được Mỹ đánh giá là một đồng minh chiến lược chủ chốt của nước này tại châu Phi.

Trước đó, Tổng thống Obama đã tới thăm Kenya. Đây được đánh giá là chuyến thăm quan trọng nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ song phương nói riêng cũng như tăng cường quan hệ thương mại và an ninh giữa Mỹ và khu vực Đông Phi nói chung.

TTXVN/Tin tức