02:09 24/02/2012

Tổng thống Mỹ: "Khó ngăn giá xăng dầu leo thang"

Trong bối cảnh giá xăng dầu trên thị trường từ đầu năm 2012 liên tục gia tăng, Tổng thống Mỹ đã phải lên tiếng thừa nhận đây là vấn đề nan giải, đồng thời tiếp tục kêu gọi gia tăng khai thác các nguồn năng lượng trong nước để hạn chế sự lệ thuộc vào việc nhập khẩu.

Trong bối cảnh giá xăng dầu trên thị trường từ đầu năm 2012 liên tục gia tăng, ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải lên tiếng thừa nhận đây là vấn đề nan giải, đồng thời tiếp tục kêu gọi gia tăng khai thác các nguồn năng lượng trong nước, đặc biệt là các nguồn năng lượng tái sinh, để hạn chế sự lệ thuộc quá mức của nền kinh tế lớn nhất thế giới vào nguồn dầu nhập khẩu. 

Tổng thống Obama tại trường Đại học Maiami, bang Florida cho biết, ông rất hiểu tâm trạng bị sốc của người tiêu dùng Mỹ khi giá xăng dầu leo thang, nhưng kêu gọi người dân hãy kiên nhẫn chịu đựng bởi đây là vấn đề không thể giải quyết được trong "một sớm một chiều". Phản ứng trước những chỉ trích của các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng thuộc đảng Cộng hòa, cho rằng việc Nhà Trắng ngăn cản dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu “Keystone Pipeline” để vận chuyển dầu từ nước Canađa láng giềng sang bang Texas của Mỹ là một nguyên nhân đẩy giá xăng dầu lên cao, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định rằng trong hơn 3 năm ông cầm quyền, nước Mỹ đã sản xuất được nhiều dầu hơn bất kỳ thời điểm nào trong 8 năm qua. Tuy nhiên, phe Cộng hòa lập tức bác bỏ, nói rằng gần như toàn bộ các dự án thăm dò và khai thác dầu nội địa đang triển khai là được thông qua từ thời chính quyền Cộng hòa tiền nhiệm George W. Bush. Phe Cộng hòa còn cho rằng chủ trương của ông Obama tăng thuế đối với các tập đoàn dầu khí có nguy cơ đẩy giá xăng dầu leo thang hơn nữa.


Tổng thống Mỹ kêu gọi gia tăng khai thác các nguồn năng lượng trong nước để hạn chế sự lệ thuộc vào nhập khẩu. Nguồn: Internet.



Những thừa nhận của Tổng thống Obama được đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu ở Mỹ đã tăng thêm 9% từ đầu năm 2012, và là lần tăng thứ 13 liên tiếp, từ mức trung bình 3,19 USD/gallon (1 galon tương đương 4 lít) trong năm 2011 lên xấp xỉ 4 USD. Ngày 20/2, giá dầu thô trên thị trường Mỹ đã tăng lên mức 105,08 USD/thùng và giá dầu Brent thậm chí vọt lên mức 120,18 USD/thùng do bị tác động bởi quyết định của Iran ngừng cung cấp dầu cho Anh và Pháp. Chuyên gia dầu mỏ Dan Dicker thậm chí còn dự báo giá xăng ở Mỹ có thể tăng lên mức 5 USD/gallon và do vậy sẽ tác động mạnh tới đà phục hồi kinh tế vốn đang mong manh của Mỹ.

Giá xăng dầu tăng vọt giữa lúc kinh tế Mỹ đang xuất hiện những dấu hiệu tích cực, song tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Obama vẫn đang ở mức thấp đáng báo động. Theo kết quả thăm dò nhanh của tổ chức “Quinnipiac” công bố sáng 23/2, có tới 54% số người Mỹ được hỏi ý kiến nói rằng kinh tế Mỹ đang bắt đầu đà cải thiện, tăng 3% so với cuộc thăm dò trước đó. Tuy nhiên, chỉ có 49% ủng hộ những gì ông Obama đã và đang làm với tư cách là tổng thống và 50% cho rằng ông Obama không xứng đáng được bầu thêm một nhiệm nữa. Trong khi đó, có 51% những người được hỏi quy kết tình hình kinh tế khó khăn hiện nay cho chính quyền tiền nhiệm Busơ, song 35% lại cho rằng đó là hậu quả của chính sách điều hành dưới thời ông Obama.


TTXVN/Tin Tức